CEO của Apple, Tim Cook chia sẻ đã bắt gặp một bức họa 350 năm tuổi vẽ hình một người đang dùng một thứ trông giống điện thoại Iphone.

du-hanh-xuyen-thoi-gian-iphone-350-nam-tuoi-2Phải chăng người đàn ông đang cầm một chiếc Iphone?. (Ảnh: Internet)

Trong một bài nói chuyện tại Hội chợ Khởi nghiệp tại Amsterdam, Tim Cook đã có một chia sẻ khiến cả khán phòng kinh ngạc:

“Tôi luôn nghĩ rằng tôi biết rõ thời điểm chiếc iPhone được phát minh, nhưng bây giờ tôi không chắc nữa.”

Ông cho biết, trong một lần tới tham dự Ngày hội khởi nghiệp tại Châu Âu, ông đã cùng Neelie Kroes – một chính trị gia nghỉ hưu người Hà Lan – tới thăm bảo tàng Rijksmuseum – bảo tàng lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng nhất Amsterdam.

Tại đây, bức họa sơn dầu Cô gái và người đưa thư (Young woman with a letter and a messenger in an interior) của họa sĩ Pieter de Hooch vào năm 1670 đã mang đến cho ông một cảm giác kì lạ.

Thoạt nhìn, bức hoạ này mô tả một người đàn ông đang cầm một lá thư đưa cho người phụ nữ ngồi gần cửa sổ, nhưng đối với Cook, ông cho rằng đó chính là một chiếc iPhone, một sản phẩm của công ty ông.

(Ảnh: Internet)

“Thứ người đàn ông cầm trong bức tranh dường như là một trong những sản phẩm của công ty tôi” – Cook trao đổi với trang tin The next web.

Có người cho rằng người đàn ông trong tranh có thể đang cầm một chiếc iPod mang phong cách vintage.

Không dừng lại ở đó, câu chuyện cũng làm dấy lên nhiều tin đồn cho rằng Apple đã và đang thử nghiệm công nghệ du hành thời gian, và đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện những tin đồn cho rằng điện thoại iPhone – một phát minh công nghệ mang tính cách mạng của Apple vào năm 2007  – đã có mặt trong nhiều tư liệu lịch sử

Chẳng hạn, trong một trích đoạn từ bộ phim Fort Apache vào năm 1948 , nam diễn viên quá cố Henry Fonda đang sử dụng một thứ gì đó mà nhiều người cho rằng chỉ có thể là một chiếc iPhone.

Video:

Hay vào tháng 6/2016, nhiều người sau khi xem lại cảnh quay một trận đấu quyền anh vào năm 1995 của Mike Tyson đã bày tỏ sự hoài nghi khi một khán giả ngồi hàng đầu dường như đang cầm một thiết bị cầm tay giống smartphone để ghi hình trận đấu. Thiết bị này có camera ở bên góc, thay vì ở trung tâm, đồng thời tư thế cầm camera của vị khán giả này cũng rất kỳ lạ, không giống cách cầm của nhiều thiết bị ghi hình vào thời đó.

Video: