Cô gái 23 tuổi người Malaysia tên là Siti mắc phải một “căn bệnh” rất quái lạ, ngón chân của cô không ngừng sản xuất ra những viên kim cương rực rỡ đủ màu sắc.

co-gai-moc-kim-cuong-dai-dien

Sau khi sự việc được biết đến, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, ngay cả các bác sĩ cũng không hiểu được nguyên nhân. Nhưng trước khi “tạo ra” một viên kim cương, Siti thường có triệu chứng là buồn nôn và đau răng nên cô muốn trị dứt điểm căn bệnh này. Chính quyền địa phương đã hứa sẽ trả chi phí chữa bệnh cho cô.

20141018113234917Siti và những viên kim cương “mọc” ra từ ngón chân mình

Sau khi một đài truyền hình phát tin về khả năng đặc biệt của Siti, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, rất nhiều phóng viên tìm đến xin phỏng vấn, lại có nhiều người đến ngỏ ý mua những viên kim cương mà cô tạo ra. Mẹ của Siti nói: “Ai cũng muốn biết kim cương mọc ra từ ngón chân con gái tôi bằng cách nào, chúng tôi không thích sự nổi tiếng mà chỉ muốn có người nghiên cứu và giúp con gái tôi trị căn bệnh này.”

Mẹ của Siti cũng chia sẻ với phóng viên rằng, phần da dưới móng chân của con gái bà sẽ nứt ra, từ đó xuất hiện những viên kim cương, sau đó, da sẽ liền lại như cũ. Những viên kim cương “mọc” ra từ ngón chân của Siti có màu sắc rất đa dạng, sáng lấp lánh như thủy tinh, mỗi lần cô thường tạo ra khoảng 5 viên kim cương. Ban đầu, chỉ mọc ra một viên kim cương màu trắng, giống như một viên thủy tinh san hô nhỏ, gần đây, số lượng kim cương mọc ra mỗi lần là hai viên nhưng kích cỡ đã to bằng đầu đạn, có màu xanh lục hoặc trắng hồng.

20141018113252765

Rất nhiều người tò mò về khả năng đặc biệt này của cô

10 phút trước khi viên kim cương mọc ra từ ngón chân Siti, cô sẽ cảm thấy buồn nôn và đau răng dữ dội, “khi đó tôi không còn để tâm đến cơn đau nữa, chỉ mong viên kim cương sớm rơi ra,” cô còn nói rằng thỉnh thoảng những viên kim cương cũng xuất hiện trong khi cô đang ngủ, những viên to thì phải dùng tay gắp ra mới được, kết quả chụp X quang mấy tháng trước không phát hiện ra bất thường gì.

Đối với căn bệnh kỳ lạ mà Siti mắc phải, Phó giáo sư ngành Sinh học nhân loại trường Đại chọc Y Dược quốc tế, ông Judson cho rằng: “xét về phương diện sinh học thì không thể xảy ra, ngón chân chỉ có thể mọc thêm xương, nhưng xương thì không thể rơi ra ngoài được. Cơ thể người có thể sinh ra đá, ví dụ như sỏi thận hoặc sỏi gan, có những lúc sỏi trong gan mang màu sắc của gan, nhìn rất giống kim cương đá quý… nhưng ngón chân mà có thể sinh ra đá quý thì quả thực chưa thấy bao giờ.”

Căn bệnh của Siti cũng chỉ là một trong vô số hiện tượng kỳ lạ của cơ thể con người mà giới khoa học hiện nay đang không thể giải thích nổi.

Theo Một Thế Giới