Việc Triều tiên liên tiếp  bắn thử tên lửa đan đạo và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, không chỉ khiến xã hội quốc tế hết sức bất bình mà dường như còn dẫn tới sự chú ý của đĩa bay UFO. Có video cho thấy trong lúc Triều tiên bắn thử tên lửa thì có UFO bay ở khoảng cách gần.

Người đăng video này tuyên bố, người ngoài hành tinh đã tiến hành giám sát và điều khiển đối với việc Bắc Hàn bắn thử tên lửa. Chuyên gia vũ trụ của Mỹ là Edgar Mitchell cũng từng cho biết, người ngoài hành tinh đã từng nhiều lần phái ra đĩa bay UFO bắn rơi tên lửa bắn thử của Bắc Hàn.


Ảnh minh họa: Chuyên gia vũ trụ Mitchell công bố người ngoài hành tinh đã từng nhiều lần phái đi UFO bắn rơi tên lửa thử nghiệm.

Theo đoạn video trên YouTube, khi Bắc Hàn bắn thử tên lửa đạn đạo, trong không trung xuất hiện một vật thể hình chữ nhật màu đen, xoay với tốc độ cao, quỹ đạo rất kỳ dị. Người tải lên video xác định đây không phải chim, càng không thể là máy bay. Ông mời những người yêu thích UFO và chuyên gia đĩa bay đưa ra những bình luận chuyên nghiệp về video này.

Tác giả của video tin rằng đây chính là UFO, và cũng cho rằng người ngoài hành tinh đang chú ý đến các vụ thử tên lửa hạt nhân của Bắc Hàn.

Từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011 đến nay, Bắc Hàn đã bắn ít nhất hơn 120 quả tên lửa, chỉ riêng năm 2017 đã bắn vài chục quả.

Ngày 9/3, Bắc Hàn đã tiến hành lần thử nghiệm thứ 6, tạo ra động đất mạnh 6,3 độ Richter. Sau đó khi thân núi sụp đổ thì phát sinh địa chấn 4,6 độ Richter. Ngày 23/9, một lần nữa phát sinh địa chấn 3,4 độ Richter ở cùng địa điểm đó. Ngày 13/10, lại phát sinh một địa chấn 2,9 độ Richter ở tầng nông.

Các chuyên gia ước tính, lần thử hạt nhân thứ 6 của Bắc Hàn có lực chấn động rất lớn, đã khiến cho kết cấu địa tầng ở khu vực P’unggye sụp đổ. Nhưng Bắc Hàn ám chỉ rằng lần thử hạt nhân tiếp theo của họ có thể sẽ được tiến hành trên mặt đất.

ScreenHunter_2

Ảnh cắt từ Video

Cựu phi hành gia vũ trụ: người ngoài hành tinh từng ngăn cản vụ nổ hạt nhân

Vào tháng 8/2015, nhà du hành vũ trụ đã về hưu của Mỹ là Edgar Mitchell phát biểu rằng, người ngoài hành tinh đã từng nhiều lần phái đi UFO để bắn rơi tên lửa bắn thử, ngăn cản chiến tranh hạt nhân phát sinh.

Theo tờ Daily Mail của Anh, ông Edgar Mitchell đã từng tham dự nhiệm vụ Apollo số 14 năm 1971, là người thứ 6 đặt chân lên mặt trăng, và cũng là tiến sĩ ngành khoa học vũ trụ.

Ông cho rằng, ngày 16/7/1945, trong cuộc thí nghiệm tên lửa Cát Trắng tại bang New Mexico, là cuộc thử hạt nhân đầu tiên toàn cầu, có người tận mắt trông thấy UFO bay trên không trung, không ít sĩ quan cao cấp có thể làm chứng.

Theo ông Mitchell, có sĩ quan cao cấp kể với ông rằng, trong cuộc thử nghiệm vũ khí năm 1940 họ từng thấy bóng dáng của UFO. Ngoài ra theo thông tin tiết lộ từ nhân viên ở căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tại bờ biển Thái Bình Dương, thường xuyên có tên lửa bị UFO bắn rơi trong lúc thử nghiệm.

Ông cho rằng, người ngoài hành tinh ngăn cản thử nghiệm vũ khí hạt nhân là vì hiếu kỳ đối với thực lực quân sự của người Trái Đất, và nhằm bảo vệ hòa bình trên địa cầu. Ông còn cho biết, người ngoài hành tinh có ngoại hình giống như chúng ta vẫn hay chiếu trên phim ảnh: thân hình nhỏ gầy, có đầu to mắt to, nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến.

UFO làm tê liệt hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân của nước Mỹ

Ngày 26/6 năm ngoái, một sĩ quan đã xuất ngũ của Mỹ có xuất bản một cuốn sách, tiết lộ bí mật UFO từng làm tê liệt hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân của nước này.

Theo Nhật báo Minot đưa tin, thượng úy David DSchindele, một sĩ quan chỉ huy từng làm việc tại căn cứ không quân Minot, North Dakota, chịu trách nhiệm về việc phóng tên lửa xuyên lục địa ICBM.

Trong cuốn sách “It Never Happened” (tập 1), thượng úy Schindler đã tiết lộ chi tiết UFO khiến cho hệ thống phóng đạn hạt nhân của Mỹ bị tê liệt. Tuy nhiên, quân đội đã ra mệnh lệnh tuyệt mật phải giữ kín sự thật UFO.

Từ tháng 7/1965 đến tháng 5/1968, Thượng úy Schindler phục vụ tại căn cứ Minot North Dakota. Tháng 12/1966, UFO đến căn cứ không quân, anh nói: anh tận mắt chứng kiến UFO làm cho hệ thống 10 quả tên lửa bị tê liệt. Anh nói, vào lúc đó, rất nhiều binh sĩ đều tận mắt thấy hệ thống tên lửa ICBM xuất hiện hiện tượng siêu thường, nhưng mệnh lệnh của quân đội tuyệt đối không cho phép đàm luận sự kiện này với bên ngoài.

Thượng úy Schindler nói, khi anh hiểu được trải nghiệm tương tự của thượng úy không quân Robert Salas thì anh mới viết ra những trải nghiệm của mình.

Năm 1967 tại căn cứ quân sự Malmstrom bang Montana nước Mỹ, Thượng úy Robert Salas và những quân nhân xuất ngũ khác đã từng có trải nghiệm hiện tượng UFO khiến cho hệ thống tên lửa bị tê liệt. Lúc đó, một UFO hình bầu dục màu đỏ xuất hiện tại khoảng không phía trên căn cứ quân sự. Hệ thống phóng tên lửa của căn cứ quân sự dường như đồng thời xuất hiện sự cố

Một tuần sau, một căn cứ quân sự khác cũng phát sinh sự kiện tương tự. Rober Salas nói, ông nhận được chỉ thị quân sự phải im lặng không nói gì về những sự cố này.

Theo Thượng úy Schindler, thông qua điều tra anh xác nhận rất nhiều quân nhân đều gặp chỉ thị tương tự, vì vậy mà sự thật bị che đậy. Anh đã nỗ lực trong 6 năm rưỡi để hoàn thành tập 1 của cuốn sách. Anh nói sẽ miêu tả toàn bộ sự tình trong tập 2.

Thành Đô