Đến nay, đã 17 năm diễn ra cuộc bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đồng thời ủng hộ 200.000 người dân Trung quốc đã gửi đơn kiện ông Giang Trạch Dân – thủ phạm chính của cuộc đàn áp, các học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã tổ chức lễ diễn hành long trọng.

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Vào ngày 17/7, học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễn hành lớn “ủng hộ 200.000 người Trung Quốc khởi tố Giang Trạch Dân”. (Ảnh: Epoch Times)

Cách đây đúng 17 năm, vào ngày 20/7/1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do ông Giang Trạch Dân khởi xướng đã bắt đầu một chiến dịch bạo lực bức hại các học viên Pháp Luân Công. Và chiến dịch này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều người dân tại Trung Quốc dũng cảm gửi đơn khởi kiện ông Giang Trạch Dân – thủ phạm chính của cuộc bức hại, đồng thời người dân trên khắp thế giới cùng chung tay ủng hộ việc khởi kiện này.

Vào lúc 15h ngày 17/7, tại quảng trường trước tòa thị chính Đài Bắc, học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan tổ chức cuộc “Diễn hành ủng hộ 200.000 người Trung Quốc khởi tố Giang Trạch Dân”. Trong đó, học viên Pháp Luân Công địa phương có khoảng hơn 1.700 người. Đoàn diễn hành do ban nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn long trọng dẫn đầu, diễn hành qua các khu mua sắm sôi động, thu hút sự chú ý và ủng hộ nhiệt tình của người dân Đài Bắc.

200.000 người Trung Quốc kiện Giang Trạch Dân, 660.000 người dân Đài Loan ký tên ủng hộ việc khởi kiện

Người phát ngôn của Pháp Luân Công Đài Loan, luật sư nhân quyền Chu Uyển Kỳ (Zhu Wanqi) cho biết, kể từ Tháng 5 vừa qua, số đơn kiện Giang Trạch Dân về tội lạm dụng quyền lực hãm hại Pháp Luân Công, được người dân Trung Quốc gửi tới cơ quan tư pháp Trung Quốc, vượt hơn 200.000 đơn kiện. Ở 7 nước Châu Á gồm Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Malaysia có hơn 1,5 triệu người ký tên kiến nghị ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân; trong đó Đài Loan có hơn 660.000 người, Hàn Quốc hơn 480.000 người, Nhật Bản gần 180.000 người.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, Giáo sư Trường Đại học Quốc gia Đài Loan Trương Cẩm Hoa (Chang Chin-hua) cho biết, Đài Loan ngoài 660.000 người dân đã ký tên vào bản kiến nghị ra, còn có thị trưởng thành phố Đài bắc, Cao Hùng và 11 nghị viên thành phố, thông qua bản truy tố Giang Trạch Dân, yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng và thả tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

Cộng đồng quốc tế yêu cầu cơ quan tư pháp cao nhất Trung Quốc, thi hành đúng quy định của luật pháp, có khiếu kiện thì phải mở phiên tòa xét xử, nhất định phải đưa Giang Trạch Dân ra công lý. “Chúng tôi kêu gọi sớm đưa Giang Trạch Dân ra công lý, nghiêm xử người lạm quyền hành ác, mới có thể khiến xã hội Trung Quốc hướng đến tự do và có pháp trị, mới thực sự đảm bảo phúc lợi của người dân Đài Loan”, ông Trương Cẩm Hoa nói.

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

“Chuyển Pháp Luân” – Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn”, tu tâm hướng thiện, mọi việc đều nghĩ cho người khác. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn”, tu tâm hướng thiện, mọi việc đều nghĩ cho người khác. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, hồng truyền khắp hơn 100 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Đội múa tiên nữ tặng những bông hoa sen nhỏ cho người đi đường. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Nghị viện châu Âu cực lực lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Đưa Giang Trạch Dân và các thủ phạm trong cuộc đàn áp ra công lý, để thực sự chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện thủ phạm chính của cuộc bức hại – Giang Trạch Dân. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Ủng hộ người dân Trung Quốc kiện Giang Trạch Dân. (Ảnh: Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Ủng hộ người dân Trung Quốc kiện Giang Trạch Dân. (Ảnh: Epoch Times)

Dân chúng và du khách Trung Quốc cảm kích, đồng tình với đoàn diễn hành Pháp Luân Công

Tại Quảng trường tự do trước tòa thị chính Đài Bắc, từ 10h sáng đến 6h tối, học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã biểu diễn 5 bài công pháp, còn có hoạt động “triển lãm ảnh con đường Chính Pháp”. 3h chiều, đoàn học viên Pháp Luân Công bắt đầu diễn hành, Thiên Quốc Nhạc Đoàn diễn tấu các bản nhạc hùng tráng dẫn đầu, tiếp nối sau có đội “Đại Pháp hồng truyền”, “Thiên cổ kỳ oan”, “Kết thúc bức hại”, các học viên tay cầm các biểu ngữ, chậm rãi bước đi, cuộc diễn hành diễn ra khoảng 2 tiếng.

Cô Trần, một người dân Đài Loan cho biết, đoàn diễu hành Pháp Luân Công không giống với những đoàn khác, cô cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ từ các học viên Pháp Luân Công. Khi cô biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng, cô cảm thấy rất bất bình: “Tại sao lại có thể mổ sống nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, thật sự rất vô đạo đức!”.

Cô Trần cũng hy vọng rằng, mặc dù có rất nhiều người phải đến Trung Quốc để kinh doanh, nhưng đối với việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công tàn khốc thì “Không nên vì lợi ích cho ĐCSTQ mà chịu khuất phục, lựa chọn im lặng trước tội ác này”.

Ông Lý, một người dân Đài Loan nói, chế độ Cộng sản Trung Quốc không được công nhận, không xứng đáng để cai trị một quốc gia. Ông biết mặc dù các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bớ, nhưng họ vẫn không sợ cường bạo mà kiên trì bước ra, nói cho thế nhân biết sự thật về cuộc đàn áp. Hành động này khiến ông thực sự xúc động, ông giương cao ngón cái của mình và nói: “Pháp Luân Công cố lên!”.

Ông Trần (tên giả), một du khách đến từ Trung Quốc chứng kiến nhiều học viên Pháp Luân Công diễn hành như vậy thì cảm thấy vô cùng chấn động, luôn dò hỏi: “Họ thật sự đều là học viên Pháp Luân Công sao? Bọn họ là tự nguyện sao? Bọn họ không nhận tiền chứ?”.

Sau khi hiểu ra, ông Trần giải thích rằng khi ông ở Trung Quốc đều được nghe những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, ông hy vọng Trung Quốc phải được thúc đẩy pháp luật.

Ông Lâm, du khách đến từ Quảng Đông chứng kiến đoàn diễn hành Pháp Luân Công thì cảm thán “Công lý tại nhân tâm”, ông tin tưởng cuối cùng nỗi oan của học viên Pháp Luân Công sẽ được rửa sạch vào một ngày không xa.

Anh Lưu 25 tuổi đến từ Mỹ cho biết, chứng kiến nhiều học viên Pháp Luân Công như vậy, khiến anh cảm thấy rất cảm động, anh cũng nguyện ý ủng hộ học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại.

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh:  Epoch Times)

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh:  Epoch Times)

Cảnh sát Đài Loan tập luyện Pháp Luân Công hy vọng cảnh sát Trung Quốc dừng bức hại Pháp Luân Công

Ông Ngô Thế Trạch (Wushi Ze), viên chức cảnh sát tỉnh Cơ Long bày tỏ: “Nhiều nhân viên cảnh sát tại Đài Loan tập luyện Pháp Luân Công, trong khi đó nhiều cảnh sát ở Trung Quốc vẫn đang bức hại Pháp Luân Công, và một số thậm chí còn tham gia vào việc thu hoạch nội tạng sống. Tôi tin rằng tội ác này sẽ sớm kết thúc”.

Theo ông biết, có rất nhiều cảnh sát Trung quốc tham gia vào cuộc đán áp Pháp Luân Công, là vì áp lực từ cấp trên. Ông Ngô Thế Trạch chia sẻ, công việc cảnh sát rất vất vả, luyện Pháp Luân Công không chỉ có thể giảm nhẹ áp lực, còn giúp cho tinh thần và thân thể khỏe mạnh, mọi người đều biết học viên Pháp Luân Công đều là người tốt trong những người tốt. Ông hy vọng cảnh sát Trung Quốc dừng bức hại Pháp Luân Công, cũng mong họ tu luyện Pháp Luân Công và trở thành người tốt.

Ông Lý, một học viên Pháp Luân khác bày tỏ, ông tu luyện Pháp Luân Công không tốn một xu tiền, lại có được thân thể khỏe mạnh, tính tình cũng trở nên tốt hơn. Ông nói, ĐCSTQ mổ sống nội tạng của học viên Pháp Luân Công là thực sự tàn ác, ông hy vọng sau buổi diễu hành, người dân Đài Bắc sẽ hiểu được rằng Pháp Luân Công ôn hòa phản đối bức hại, thật sự không phải là làm chính trị như ĐCSTQ tuyên truyền, cũng hy vọng càng có nhiều người quan tâm, lên án cuộc bức hại này.

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Đài Loan, Phap Luan Cong, Kiện Giang Trạch Dân, dieu hanh, cuộc bức hại, Bài chọn lọc, 17 năm,

Học viên Pháp Luân Công kiên trì phản bức hại không ngừng nghỉ

Liêu Hiểu Lam (Liao Xiaolan), người tình nguyện hướng dẫn học Pháp Luân Công ở Đài Bắc cho biết, khi dân Đài Loan biết về Pháp Luân Công và nguyên nhân của cuộc đàn áp do ĐCSTQ khởi xướng, họ rất quan tâm, ủng hộ và muốn hỗ trợ giải cứu các học viên Pháp Luân Công. TV, tạp chí, báo chí đều đưa tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bởi vậy, Pháp Luân Công đã được phổ truyền khắp Đài Loan, đến nay gần như tất cả mọi người đều biết Pháp Luân Công. Đài Loan có mấy trăm ngàn học viên tu luyện, có số lượng người tu luyện cao thứ 2 sau Trung Quốc.

Liêu Hiểu Lam nói, từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, học viên Đài Loan đã đến các nơi trên thế giới để nói rõ sự thật, cũng như tham gia các hoạt động diễu hành Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Ông bày tỏ, có rất nhiều học viên trực tiếp gọi điện thoại đến các nơi giam giữ bức hại Pháp Luân Công, trại giam, trại cải tạo, đội an ninh ở Trung Quốc … để nói với họ đàn áp Pháp Luân Công là sai trái, nhờ vậy mà nhiều học viên Pháp Luân Công đã được thả ra.

Ông nói thêm, học viên Đài Loan cũng thông qua phương thức gọi điện thoại, mạng lưới internet nói rõ sự thật cho người dân Trung Quốc, cũng cấp cho họ công cụ, phần mềm đột phá phong tỏa internet của ĐCSTQ, khiến cho nhiều người có thể tiếp cận với sự thật.

Tại các điểm du lịch trên khắp Đài Loan, đều có học viên đến nói sự thật cho du khách Trung Quốc, “17 năm qua học viên Đài Loan vẫn kiên trì, ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ”.

Bảo An, theo Epoch Times, Tinhhoa