Bị truyền thông âm mưu bôi xấu, Trump xuất hiện như một nhân vật đóng vai trọc phú, kệch cớm và lố bịch, tuy nhiên người Mỹ đã có sự lựa chọn của họ, thực tế cho thấy Trump đã giành chiến thắng thuyết phục bởi ông có những điểm mạnh ít người biết đến.

mh

(Ảnh: Internet)

“Mặt khác” của Donald Trump nhiều người chưa biết

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, cả giới truyền thông Mỹ và các quốc gia trên thế giới đều dùng mọi cách để hạ thấp Donald Trump. Kết quả, ông Trump đã giành chiến thắng và trở thành người “không tuân theo bài bản nhất” dưới ngòi bút của họ.

Nhiều phóng viên các báo đã cố gắng để đào bới mọi “lỗi lầm” của ông Trump trong sự hỗn loạn sau cuộc bầu cử, như thể ngày mai nước Mỹ sẽ sụp đổ vậy? Nhưng rốt cuộc ông Trump là người như thế nào?

1. Con người tài năng

Từ khi còn nhỏ, Donald Trump đã thuộc dạng những đứa trẻ nghịch ngợm, không nỗ lực, nhưng lại là kiểu “con nhà người ta” ưu tú.

Khi ông học trung học ở Học viện Quân sự New York, thành tích học tập của ông không chỉ vượt bậc mà thể dục thể thao cũng đứng hàng số một. Hơn thế nữa, ông là “chàng trai đào hoa” có tiếng trong trường.

(Ảnh: Internet)

Sau khi tốt nghiệp trung học, nhờ thành tích học tập ưu tú của mình, Donald Trump đã thi đậu vào trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Philadelphia) – nơi sản sinh ra những doanh nhân và tỉ phú nổi tiếng. Với tầm nhìn xa trông rộng, ông đã quyết định chọn ngành địa ốc vốn không mấy nổi lúc bấy giờ.

Trước khi tốt nghiệp đại học, ông Trump đã kiếm được một khối tài sản 200.000 USD (đương tương với hơn 1 triệu USD hiện nay).

Sau khi tốt nghiệp, ông Trump thực tập ở công ty của cha mình một khoảng thời gian, sau đó ông cảm thấy công ty của cha quá buồn chán nên đã đi đến Manhattan với 1,2 triệu USD trong tay, làm ăn với tư cách đối tác chuyên nghiệp, bắt đầu khai thác thị trường bất động sản.

Sau nhiều phong ba bão táp trên thương trường, Donald Trump đã trở thành “ông hoàng giới địa ốc”, một nhà tài phiệt nổi tiếng.

Không chỉ là một doanh nhân, nhà tỷ phú, ông Trump còn là tác giả nổi tiếng với nhiều cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất. Theo thống kê, Donald Trump đã xuất bản tổng cộng 16 quyển sách, trong đó cuốn “The Art of the Deal” (Nghệ thuật đàm phán) dẫn đầu danh sách bestseller liên tục 32 tuần và được New York Times đánh giá là đầu sách bán chạy nhất.

“Nghệ thuật đàm phán” của ông Trump là một trong những đầu sách bán chạy nhất.

Còn một quyển sách khác của ông có tên “Trump: How to Get Rich” khi còn chưa chấp bút thì đã có lượt đặt trước lên đến 5 triệu USD.

Ngay cả người tác giả của cuốn “Rich Dad, Poor Dad”, bestseller Robert Kiyosaki cũng gửi lời khen ngợi đến ông, quyển sách “Why We Want You to be Rich: Two Men – One Message”,  mà Robert và Trump đồng tác giả đã gây tiếng vang lớn trên thế giới.

Donald Trump là một tác giả thành công với 16 cuốn sách đã xuất bản và khoảng 10 quyển trong số đó đã được dịch sang tiếng Việt.

Không chỉ viết sách, Donald Trump còn là một ngôi sao truyền hình thực tế. Ông là giám khảo chính, là MC, đồng thời là nhà sản xuất chương trình thực tế “The Apprentice” nổi tiếng và đã đạt kỷ lục người xem.

Theo lời mà ông Trump tự giới thiệu về mình, trong 11 năm tham gia ghi hình chương trình này, tổng cộng ông đã kiếm về được 213 triệu USD, tuy có người không đồng tình với con số này nhưng họ cũng nói rằng ông kiếm được khoảng 100 triệu USD – một số tiền khổng lồ.

Kết quả hình ảnh cho The Apprentice

Chương trình “The Apprentice” do ông Trump sản xuất.

Ông Trump đã rất thành công trong nhiều lĩnh vực, ông ấy làm thế nào để thành công được như vậy?

Người quản gia làm việc cho ông 30 năm đã nói với truyền thông rằng một ngày ông Trump chỉ ngủ có 4 giờ đồng hồ, ông nhất định phải thức dậy trước khi mặt trời mọc, sau khi đọc báo xong thì ông sẽ đi đánh tennis, rồi bắt đầu một ngày làm việc.

2. Người cha thành công

Tuy có rất nhiều người nói ông Trump là người “không khuôn mẫu”, nhưng không có ai có thể phủ nhận được việc các con của ông đều rất ưu tú, không chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà còn rất có năng lực.

Ngay cả đối thủ của ông là bà Hilary cũng không giấu được sự ngưỡng mộ nói rằng: “Tôi rất tôn trọng các con của ông Trump, họ rất có tài và luôn ủng hộ cha mình” khi được hỏi về “ưu điểm của Trump”.

Donald Trump

Gia đình ông Trump. (Ảnh: Getty Images)

Ông Trump có 2 người con trai là Donald Jr., Eric và con gái Ivanka với người vợ thứ nhất Ivana; với người vợ thứ 2 Marla Maples, ông có cô con gái tên Tiffany. Và với người vợ hiện tại, ông có người con trai 10 tuổi Barron.

Con trai lớn của ông Trump là Donald Jr. tốt nghiệp Đại học Pennsylvania danh tiếng và hiện đang là phó giám đốc điều hành của Trump Organization.

Kết quả hình ảnh cho Donald Jr

(Ảnh: Getty Images / John Moore)

Con trai thứ hai Eric Trump là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Đại học Georgetown, hiện đang là phó giám đốc điều hành của Trump Organization. 10 năm trước, anh đã lập nên quỹ từ thiện dưới tên mình chuyên giúp đỡ chữa bệnh cho trẻ em.

Image result for Eric Trump

(Ảnh: Fox News Insider)

Con gái Ivanka của ông Trump là một nhân vật nổi tiếng, luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ivanka vừa có sắc đẹp lại vừa có trí tuệ, cô đứng vị trí số 1 trong danh sách 10 nữ thừa kế xinh đẹp và giàu có nhất thế giới.

Image result for Ivanka

(Ảnh: New York Post)

Còn cô con gái Tiffany 23 tuổi của ông Trump gần đây mới tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania danh tiếng. Cô vừa làm người mẫu vừa giúp chị gái Ivanka kinh doanh thương hiệu thời trang.

Kết quả hình ảnh cho Donald Jr

(Ảnh: Town & Country Magazine)

Người ta nói rằng, nhìn một người có thể thấy được tương lai của con cái họ. Nói cách khác, từ sự thành công của con cái, cũng có thể nhìn thấy được cách sống của cha mẹ. Những người con của ông Trump đều xuất sắc, điều này có thể chứng minh ông Trump là một người cha thành công và có phương pháp giáo dục con đúng đắn.

3. Công trình chính phủ 6 năm chưa hoàn thành, trong vòng 4 tháng ông Trump đã giải quyết xong

Từ tháng 6/1980, chính quyền thành phố New York đã cho đóng cửa tu sửa một sân trượt băng ở Công viên Trung tâm. Gần công viên này có tòa nhà 68 tầng của Trump cũng bắt đầu khởi công.

Hai năm rưỡi sau, tòa nhà Trump đã hoàn thành theo kế hoạch dự kiến. Nhưng sân trượt băng ở Công viên Trung tâm vẫn không có dấu hiệu hoàn thành.

Ông Trump đã gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm công trình đề nghị để ông phụ trách nhưng bị từ chối. Nhưng 5 năm trôi qua, sân trượt tuyết Công viên Trung tâm vẫn là một mớ hỗn độn.

Ông Trump thật sự không chịu nổi và cảm thấy công trình này đã trở thành sự hổ thẹn của New York, vậy nên ông lại gọi điện thoại và lại bị từ chối.

Ông Trump đã viết thư gửi cho thị trưởng thành phố New York lúc bấy giờ là ông Koch, bày tỏ mong muốn để ông tự bỏ tiền hoàn thành công trình trong vài tháng, sau khi hoàn thành xong sẽ thuê lại với giá hợp lý để bắt đầu kinh doanh.

Nhưng ông bị thị trưởng nghiêm khắc từ chối và còn đăng báo “sỉ nhục” ông. Không ngờ rằng việc này đã khiến công chúng bất mãn, dưới sự kháng nghị của dân chúng, thị trưởng buộc phải giao công trình cho ông Trump.

Cuối cùng, ông Trump chỉ mất 4 tháng để hòan thành công trình 6 năm chưa hoàn thành tiêu tốn 13 triệu USD ở New York, hơn nữa chi phí chỉ cần 2,5 triệu USD.

4. Người có lòng yêu thương và sự đồng cảm

Trong tự truyện, ông Trump có viết về một việc chính là khi đọc báo, ông chú ý đến gia đình Sia Hill đến từ bang Georgia miền đông nam nước Mỹ, do vay nợ để làm nông trong một thời gian dài nên phải đối mặt với khoản nợ lên đến 300.000 USD, nếu không thể trả đúng hạn thì sẽ bị ngân hàng tịch thu nông trường ba đời của gia đình.

Để giữ lại mảnh đất này, ông Sia đã lựa chọn cách tự tử với hy vọng dùng tiền bảo hiểm để trả nợ. Thế nhưng bảo hiểm không chi trả cho trường hợp tự sát. Vợ của ông Sia 66 tuổi gần như sụp đổ khi chồng tự tử, bảo hiểm từ chối bồi thường, ngân hàng siết đất.

Khi đó ông Trump 40 tuổi, sau khi nghe về việc này, ông đã dùng danh nghĩa của mình quyên tiền từ thiện và thêm vào phần còn thiếu, ông tìm đến vợ của ông Sia thông qua truyền thông địa phương và giúp bà giải quyết nhu cầu cấp bách.

30 năm sau, khi ông Trump lúc này đã 70 tuổi đang vận động bỏ phiếu ở Nam Carolina, dưới sân khấu xuất hiện một người phụ nữ 50 tuổi, hai mắt bà rưng rưng cầm bức ảnh ông Trump cùng người mẹ đã qua đời của bà trên tay và nói mình là con của vợ chồng Hill từng được ông Trump cứu giúp.

Không chỉ có vậy, ông Trump còn từng hào phóng đồng ý để một cặp vợ chồng không quen biết dùng máy bay riêng của ông để đón đứa con trai bị bệnh của mình từ Los Angeles đến New York khám bệnh.

Quán quân của cuộc thi sắc đẹp của Mỹ năm 2006, hoa hậu Tara Corner bị dính vào ma túy, bị truyền thông yêu cầu từ bỏ vương miện hoa hậu. Là chủ tịch của cuộc thi hoa hậu Mỹ, ông Trump đã bỏ qua áp lực và cho Tara một cơ hội làm lại mình, ông quyết định giữ lại vương miện của Tara, nhưng yêu cầu cô phải bỏ ma túy.

Hành động này của ông Trump đã khiến không ít người tức giận. Một người bình luận tin tức thuộc công ty quảng cáo của Mỹ đã lên tiếng chửi mắng ông Trump trên truyền hình, nói ông háo sắc, không có luật pháp, đồng cảm với người nghiện…

Nhưng hành động của ông thật sự đã thay đổi cuộc đời của Tara. Cô đã cố gắng bỏ ma túy với lòng cảm kích, cô không chỉ cai nghiện thành công mà còn trở thành đại sứ cai nghiện, cố gắng kêu gọi mọi người tránh xa ma túy.

Những việc làm của ông Trump có thể thấy ông là một người có lòng yêu thương và sự đồng cảm. Chính vì vậy, chúng ta nên công tâm tìm hiểu xem ông Trump thực sự là người như thế nào? Có đúng như những gì truyền thông đã thêu dệt về ông không? Hãy cùng xem vị tân tổng thống này sẽ làm những gì cho nước Mỹ và thế giới.

Thanh Tâm

Theo trithucvn.net