Đại dương ẩn chứa rất nhiều những bí mật trong những rặng san hô, đặc biệt là ở những vùng nước sâu thẳm. Cứ tiến sâu thêm được ít nào con người lại khám phá ra những điều đặc biệt đến ngỡ ngàng.

Một thợ lặn đã phát hiện ra hố xanh khổng lồ giữa lòng biển thuộc thành phố Belize đất nước Belize và những thứ ẩn giấu bên trong còn khiến cả thế giới kinh ngạc.

Trong một chuyến phiêu lưu xuống đáy đại dương ngoài khơi vùng biển Caribbean, cách trung tâm thủ đô Belize khoảng 100km, thợ lặn người Pháp lừng danh, Jacques-Yves Cousteau, đã khám phá ra cái hố xanh này.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 1.

Sau đó ông đã đặt tên cho nó là Great Blue Hole (Hố xanh khổng lồ), và nó trở thành một trong những nơi lặn biển tuyệt vời nhất trên thế giới.

Ấn tượng với chiếc hố đến nỗi, Jacques-Yves Cousteau còn thực hiện một bộ phim truyền hình mang tên “Thế giới dưới biển của Jacques-Yves Cousteau”. Hố xanh này có đường kính 300m, sâu khoảng 125m, được những rặng san hô tuyệt đẹp bao bọc xung quang và nằm chìm dưới một làn nước xanh biếc.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 2.

Ảnh: ICreative

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 3.

Nhìn từ không gian, hố xanh khổng lồ này chỉ trông như một đốm nhỏ. Ảnh: ICreative

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hố xanh khổng lồ này được hình thành từ kỷ băng hà, khi đó mực nước biển thấp hơn hiện nay rất nhiều. Nước biển dần dâng cao, cái hố bị ngập và hình thành một hệ thống hang động lớn dưới lòng đại dương.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong hố xanh khổng lồ mà thợ lặn nào cũng ước được một lần tận mắt nhìn thấy – Ảnh: ICreative.

Hố gồm nhiều tầng đá vôi, hình thành qua các khoảng thời gian khác nhau. Sau khi phân tích các nhũ đá được lấy từ hố xanh này, các nhà địa chất học cho rằng sự hình thành cái hố có thể đã diễn ra từ khoảng 15.000 năm trước đây.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 5.

Một loài sinh vật kỳ dị trong lòng hố.

Ngày nay, địa điểm này trở thành một nơi thu hút đông đảo những thợ lặn, khách du lịch muốn khám phá nó.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 6.

Trong hố xanh khổng lồ này còn chứa hóa thạch của những rặng san hô đến hàng nghìn năm tuổi.

Tất nhiên, khi đến đây, bạn có thể gặp những con cá sinh sống tại khu vực này gồm cả cá mập đầu búa và cá mập bò.

Phát hiện hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương nhưng thứ ẩn chứa trong đó còn đáng kinh ngạc hơn - Ảnh 7.

Cảnh tượng trong lòng hố xanh khiến nhiều người kinh ngạc – Ảnh: ICreative.

Kênh khám phá nổi tiếng Discovery đã xếp hạng hố xanh này vào “Top 10 những địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới”. Nếu có ý định thám hiểm hố xanh khổng lồ này, bạn hãy ghé thăm bờ biển của thành phố Belize.