Sau đêm sơ tán khỏi những ngôi nhà chực chờ sập, sáng 31/7 nhiều người dân phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, quay trở lại thu dọn tài sản.

1-1533013973_680x0

Đến sáng 31/7, theo khảo sát của UBND TP Hòa Bình, có 35 hộ dân tổ 25, 26 phường Đồng Tiến nằm trong khu vực nguy hiểm, có thể tiếp tục sạt lở. Dãy nhà kéo dài từ số 62 đến 98, mặt tiền giáp quốc lộ 6, phía sau là sông Đà.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Trong đó 23 hộ nhà bị sụt móng và một phần công trình phụ, 6 hộ nhà sụp đổ hoàn toàn.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Được lệnh phải sơ tán, từ đêm qua người dân đã tá túc ngoài đường hoặc nhà người thân quen. Đến sáng nay, họ quay lại di chuyển đồ đạc. Công việc được tiến hành khẩn trương, bởi các ngôi nhà có dấu hiệu sụp đổ tiếp.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Trong đám đổ nát, gia đình ông Nguyễn Thái Sinh cố cứu vớt những đồ đạc tại ngôi nhà đã bị đổ sập chiều 30/7.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Gia đình anh Sơn sử dụng thang tre để di chuyển xuống ngôi nhà của mình, nơi còn nguyên đồ đạc từ lúc bị sụt xuống sông Đà tối qua.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Người phụ nữ bê những đồ dùng của gia đình rón rén bước trên chiếc dát giường kê tạm để di chuyển giữa hai gian nhà đã bị tách rời.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Người dân tháo những tấm kính còn sót lại của ngôi nhà số 84 đường Cù Chính Lan.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Để đảm bảo an toàn khi vào bên trong di chuyển đồ đạc, người dân và lực lượng chức năng phải tiếp cận từ tầng 2 sau đó dọn dẹp và thả đồ ra ngoài.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

“Gia đình đã sinh sống ở đây hơn 40 năm, trước đó nhà không có hiện tượng nứt gãy gì, phần đất ngôi nhà cách bờ sông hơn 40 mét. Hôm qua sau khi nhiều ngôi nhà hàng xóm bị đổ, nhà bà bị lở một phần móng. Đêm qua cả gia đình đi ngủ nhờ, sáng nay cơ quan chức năng mới cho vào nhà để thu dọn đồ di tản”, bà Trần Thị Hon nói.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Phải chia tay cơ ngơi gắn bó mấy chục năm, người đàn ông này bày tỏ xót xa. Anh cố gắng thu gom được nhiều đồ nhất có thể, để đỡ tiền mua sắm mới.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Cơ quan chức năng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc khỏi những ngôi nhà trong diện nguy hiểm.

Người dân di dời tài sản trước nguy cơ đổ xuống sông Đà

Thống kê thiệt hại, nhân khẩu.

Theo VNE