Ngày 15/5/2016, Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã được tổ chức long trọng tại Barclays Center, New York, Mỹ. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới đã tụ họp về đây để tham dự Pháp Hội thường niên này.

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu thị lòng biết ơn vô hạn của mình đối với người sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

Khoảng 11:20 sáng (giờ địa phương) ngày 15/5, toàn bộ 10.000 học viên đứng dậy vỗ tay lớn chào mừng ông Lý Hồng Chí đến hội trường. Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã có buổi giảng Pháp và giải đáp thắc mắc cho học viên suốt hơn 2 giờ.

Hội giao lưu lần này có hơn 10 học viên ở các độ tuổi và thuộc tầng lớp khác nhau lên đọc bài chia sẻ. Họ tận dụng thời gian của mình để đi nói rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cho người dân, tầng lớp xã hội chủ lưu và các quan chức chính phủ. Đồng thời trong quá trình giảng rõ sự thật, họ cũng liên tục tìm ra những thiếu sót của bản thân, loại bỏ chúng từ đó đề cao tâm tính, cố gắng đạt đến tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sau khi giảng Pháp và giải đáp thắc mắc cho các học viên, ông Lý Hồng Chí rời khỏi hội trường. Toàn bộ học viên Pháp Luân Công đứng dậy vỗ tay rất lâu trong không khí vô cùng xúc động.

%image_alt%
Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới đã hội tụ về New York tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới đã hội tụ về New York tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
%image_alt%
Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới đã hội tụ về New York tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên