Người xưa nói: “Vạn ác, dâm vi thủ” (trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu). Báo ứng của tà dâm quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, nhất định bạn phải đọc kỹ. 

ngoaitinhHình ảnh minh họa

Có câu: “No nê nhàn hạ sinh dâm dục“. Đời sống vật chất ngày càng phong phú thì cơ chừng người ta cũng đánh mất đi nhiều hơn những giá trị đạo đức thuần thiện, tốt đẹp.

Người ta như cành cây bị chặt lìa khỏi cội rễ, chịu xung kích của những quan niệm hiện đại vốn đã mang nhiều biến dị, thay đổi mà mất đi niềm tin vào đạo đức, từ đó càng buông thả mình hơn và sa vào cạm bẫy dục vọng.

Ngày nay, có rất nhiều người không sợ nhân quả, xem thường luân lý, hưởng thụ thanh sắc, theo đuổi những kích thích của cái gọi là “tình một đêm”, “tình nhân tinh thần”… mà rơi vào vực xoáy tội lỗi, mang đến khổ đau và họa nạn lớn cho chính mình.

images

Dưới đây là 9 loại báo ứng lớn nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm:

1. Tan cửa nát nhà, thậm chí mất đi sinh mạng. Ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp hủy hoại, đời sống không còn ấm êm…

Những ví dụ loại này thật sự quá nhiều. Bạn có thể chứng kiến nhiều câu chuyện như thế xảy ra hàng ngày bên cạnh chúng ta hoặc từ báo đài vẫn đăng ra rả.

2. Sinh con gái thì dâm đãng, sinh con trai thì lắm bệnh tật. Cha mẹ dâm loạn, con cháu chắc chắn không nên thân.

3. Quả báo bần cùng, hạ tiện. Người dâm loạn là tự mình lựa chọn một cuộc sống hạ tiện, thấp kém. Vậy nên vận mệnh của họ cũng không thể cao quý, sang giàu.

4. Người tà dâm sẽ gặp quả báo phải sánh duyên với người không tiết hạnh. Đây chính là: “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”.

5. Sự nghiệp thất bại thảm hại. Tà dâm là chuyện tổn hại âm đức nhất. Nếu không sám hối sửa sai, cuối đời phần nhiều không có tiền của.

6. Khiến cha mẹ phải chịu nhục nhã. Cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận con cái mình làm nên những chuyện gian dâm. Vậy nên những người tà dâm cũng mang thêm tội đại bất hiếu.

7. Phụ nữ dâm loạn dễ bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư vú. Những điều này đều được ghi chép trong cổ thư. Sách có viết: “Tam tinh thành nhất độc” (nghĩa là: Ba loại tinh dịch sẽ tạo thành một loại độc). Người phụ nữ nào quan hệ lăng loàn, không giữ gìn phẩm tiết thì chính là đang tích độc hại chính mình.

Nhiều thanh niên mới hơn 20 tuổi, bởi tà dâm quá độ mà gặp đủ thứ bệnh tật: Nhiễm trùng đường tiểu, viêm tiền liệt tuyến, lậu, giang mai, thậm chí bệnh AIDS, nhẹ nhất thì cũng là điếc tai, suy thận.

8. Kẻ tà dâm khi về già chịu quả báo con cháu không hiếu thuận. Người mà phóng đãng khi còn trẻ, về già chịu nhận ác báo bần cùng hạ tiện, không người chăm sóc, cô đơn khổ sở, thống khổ muôn phần.

9. Người tà dâm đều không tin vào những chuyện nhân quả báo ứng. Càng không tin, họ càng hành lạc, hưởng thụ, chìm trong mê mờ mà làm việc ác, tổn đức, tổn thân mình, càng dẫn đến nhiều bi kịch, quả báo lớn hơn về sau.

Quả thực, con ma sắc tình kia đang gây bao nhiễu loạn thế gian. Biết bao gia đình bị hại, bao người cũng phải bỏ mạng vì nó. Người tà dâm phải chịu đầy bệnh tật quấn chặt lấy thân. Lúc này, họ cảm thấy mình còn khỏe mạnh chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu của ngọn nến sinh mệnh trước lúc vụt tắt mà thôi. Một khi tuổi tráng niên qua đi, họ lập tức trở thành phế nhân, sống một đời dính chặt bên giường bệnh, hít thở có khi cũng là chuyện khó khăn.

Lại có những người viết văn, làm “thợ chữ” cũng bởi vô tri mà tuyên dương những ca từ, tiểu thuyết khiến người ta ý loạn tình mê, kích thích dục vọng tà dâm. Đó thực là chuyện hại người, hại mình lớn nhất vậy. Rất có thể, họ phải gánh chịu quả báo nặng nề, trước là sự nghiệp tụt dốc, bần cùng khó khăn, sau là con cháu không hưng vượng, bệnh tật khổ đau.

Rất nhiều người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải chịu sự đầu độc lớn lao của những chuyện tà dâm. Trong trường lớp có cô bạn gái thường giao du, quan hệ, làm chuyện xằng bậy với mấy người bạn trai một lúc, người ta còn cho rằng đó mới là sức hấp dẫn của con gái thời hiện đại. Trong công ty có nữ đồng nghiệp xinh đẹp, luôn được những kẻ lắm tiền bám gót, theo đuổi dù cô là gái đã có chồng. Thế là người ta bèn khen cô là… có phúc khí?!

Nhân duyên gia đình là do trời định. Nếu đã kết duyên với một người thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với họ, phải gắng sức vun đắp một cuộc hôn nhân êm ấm. Vợ chồng phải đối xử với nhau bằng “nghĩa”, thương yêu, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Gặp mâu thuẫn thì phải biết tìm nguyên nhân ở chính mình chứ không phải đệ đơn ra tòa xin ly hôn hay lén lút ngoại tình, tìm nguồn vui bên ngoài.

ngoai-tinh-1494463419489Ảnh dẫn theo huffingtonpost.com

Chỉ khi gia đình hòa thuận, vợ chồng gắn kết, sự nghiệp mới hưng vượng. Ông bà ta chẳng phải có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn” đó sao?

Với những người trẻ chưa kết hôn, chuyện tà dâm càng phải thêm cảnh giác. Như đã nói ở phần trên, nếu không muốn vướng vào 9 loại nghiệp báo, trước khi có ý nghĩ, hành vi tà dâm với người khác, xin bạn hãy tự bảo trọng mình, hãy hết sức tỉnh táo với từng lời nói, cử chỉ của bản thân.

Lựa chọn của bạn trong chuyện này sẽ quyết định tương lai của bạn. Nếu có thể tự kiềm chế, ngay thẳng, chính trực, dù không phải là phú hào quấn tiền tỷ trên lưng, thì ít nhất bạn cũng sẽ có một người vợ hiền thục, xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc và được ngưỡng mộ.

Người xưa kính Trời kính Thần, người quân tử luôn thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình. Họ biết rõ một điều rằng: “Trên đầu ba thước có thần linh“, mọi việc làm của con người đều không qua khỏi sự phán xét của Thần Phật. Cho dù ở nơi bóng tối không người, họ cũng không dám phóng túng dục niệm bản thân, đều luôn biết giữ nghiêm hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình.

Cổ nhân nói: “Người xuất ra một niệm thuần thiện thì Trời cao sẽ ban phúc cho”. Hãy tự tích lấy phúc báo cho mình, bạn nhé!

Thiện Sinh
Theo Đại Kỷ Nguyên