Khoảng 3.700 năm trước, một thiên thạch khổng lồ đã tiếp cận hành tinh chúng ta. Khi tiến vào bầu khí quyển của Trái Đất, thiên thạch đã phát nổ, giải phóng tất cả cơn giận dữ của vũ trụ bên trong nó cũng như một làn sóng nhiệt lớn.

Theo các chuyên gia, sóng nhiệt phát ra từ vụ nổ trên bầu trời quá mạnh, đến nỗi nó đã phá hủy các thành phố và khu định cư nông nghiệp ở phía Bắc Biển Chết.

Nhà khảo cổ học Phillip Silvia đã giải thích rằng, một vụ nổ lớn do một thiên thạch phát nổ trong khí quyển gây ra đã ngay lập tức phá hủy nền văn minh xung quanh một đồng bằng rộng 25km có tên là Middle Ghor. Hơn nữa, bằng chứng của họ cho thấy sự kiện này cũng đã làm tràn lượng nước muối sủi bọt của Biển Chết vào vùng đất nông nghiệp trước đó đang rất phì nhiêu, màu mỡ.

Đó là một thảm họa. Phillip Silvia, làm việc tại Đại học Trinity Southwest ở Albuquerque cho biết, những người định cư trong khu vực và sống sót sau vụ nổ thảm khốc đã không trở lại đây trong 600-700 năm qua. Các phát hiện mới đã được báo cáo tại cuộc họp thường niên của các trường Nghiên cứu phương Đông ở Mỹ.

Các cuộc khai quật tại 5 địa điểm chính ở Middle Ghor (bây giờ là Jordan) cho thấy, tất cả những địa điểm này đều có dấu hiệu con người từng sinh sống trong ít nhất 2.500 năm cho đến khi chúng đột ngột bị sụp đổ đồng loạt vào cuối thời kỳ đồ đồng.

Các nghiên cứu thực địa đã xác định được 120 khu định cư nhỏ hơn trong khu vực mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực cao. Silvia giải thích rằng, người ta ước tính có khoảng 40.000 đến 65.000 người sinh sống ở Middle Ghor khi thiên thạch phát nổ trong bầu khí quyển.

John_Martin _-_ Sodom_and_GomorrahMột số học giả Kinh Thánh có ý kiến cho rằng, Tall el-Hammam là thành phố Sodom và Gomorrah nguyên thủy. (Ảnh qua Vintage News)

Bằng chứng về sự hủy diệt gây ra bởi một vụ nổ sao băng ở độ cao thấp có thể được tìm thấy ở thành phố cổ Tall el-Hammam, và nó đã có từ thời kỳ đồ đồng. Một số học giả Kinh Thánh có ý kiến cho rằng, Tall el-Hammam là thành phố Sodom và Gomorrah nguyên thủy. Tuy nhiên, hầu hết các học giả đều tin là không phải như vậy.

Các chuyên gia, kể cả Silva, đã khai quật khu vực này trong 13 năm qua. Việc xác định niên đại carbon phóng xạ chỉ ra rằng, các bức tường gạch của hầu hết các công trình trong thành phố đã biến mất đột ngột khoảng 3.700 năm trước, chỉ để lại các nền móng bằng đá.

Hơn nữa, các lớp bên ngoài của nhiều mảnh gốm cùng thời kỳ cho thấy những dấu hiệu bị tan chảy thành thủy tinh. Silvia nói rằng, các tinh thể zircon trong các lớp thủy tinh này đã được hình thành trong một giây ở nhiệt độ cực kỳ cao.

Các nhà nghiên cứu giải thích, gió mạnh đã tạo ra những hạt khoáng hình cầu nhỏ tựa như mưa trên Tall el-Hammam. Họ cũng đã xác định được những vụn đá cực kỳ nhỏ đó trong các đồ tạo tác gốm được khôi phục từ khu vực này.

Theo Tinh hoa