Bầu cử Mỹ ngày 3 tháng 11, kết quả bầu cử cho đến nay vẫn chưa quyết định. Cho dù Trung Cộng cực lực giảm nhẹ báo cáo về bầu cử Mỹ, nhưng mức độ quan tâm của cư dân mạng ở Trung quốc Đại Lục vẫn nhiệt liệt chưa từng có. Ngày 5 tháng 11, có 4 bài viết về “Bầu cử Mỹ” ở Weibo có lúc vượt quá 6,41 tỷ lượt đọc, được xếp hạng top 10 phổ biến nhất trên Weibo, thu được 1.414.000 lượt bình luận. Trong đó có bài viết “Chiến dịch Trump đã khởi kiện ở ba bang chiến địa quan trọng” đứng đầu bảng xếp hạng, thu được 8 triệu lượt bình luận. Cho đến ngày 6/11, lượng đọc chủ đề bầu cử Mỹ vẫn lên tới khoảng 380 triệu.

(Ảnh minh họa: Just Life/ Shutterstock)

Bài viết của Ti Tường thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả.

Lần đọ sức cuối cùng giữa chính và tà

Trước cuộc bầu cử, mạng NetEase của Đại Lục đăng một bài viết “Bầu cử Mỹ 2020: Không phải phim cung đấu, mà là cuộc chiến về giá trị quan, cuộc đọ sức cuối cùng giữa chính và tà”, trong đó phê bình sắc bén sự hoành hành bá đạo của truyền thông “tin giả” dòng chính Mỹ và một loạt các chính sách của Đảng Dân chủ như hợp pháp hóa cần sa, nam nữ chung nhà vệ sinh, đồng tính luyến ái, phá thai v.v..

Tác giả cho rằng: “Sự kiện ‘Ổ cứng’ của con trai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden là vụ việc hủ bại nhất từ khi nước Mỹ lập quốc đến nay, lẫn với bê bối tình dục, ma túy và rất nhiều quan chức cao cấp dính đến tham nhũng”. “Kẻ thất bại lớn nhất trong sự kiện ‘Ổ cứng’ ngoài Joe Biden ra, chính là truyền thông dòng chính – hầu như không có một kênh truyền thông chủ lưu nào có thể thể hiện được tính công chính tối thiểu.”

Đảng Dân chủ cánh tả tuân theo cái logic bá quyền lưu manh của Đảng Cộng sản: dối trá càng quá giới hạn thì càng dễ trở thành chân lý; có được truyền thông là có được thiên hạ; người bầu không quyết mà người kiểm phiếu mới được quyết. Truyền thông chủ lưu Mỹ cùng nhau sa đọa về phía cánh tả thậm chí xã hội chủ nghĩa, xây dựng lại tôn giáo tín ngưỡng quốc dân (đặc biệt là mấy thế hệ người trẻ tuổi), luân lý gia đình và đạo đức xã hội.

Sự xuất hiện của ông Trump – tổng thống bình dân, là đại biểu cho giá trị truyền thống của Mỹ quốc. “Họ đề xướng hôn nhân truyền thống, gia đình và luân lý; họ đề xướng lao động chăm chỉ tự nuôi sống, ngại ngùng khi nhận lĩnh phúc lợi của chính phủ; họ là thị phi rõ ràng, cho rằng phạm pháp chính là phạm pháp, không nên có vùng màu xám.”

Bài viết nói thẳng về bầu cử Mỹ 2020, “đã không còn là ‘phim cung đấu’ ly kỳ, mà là trận thánh chiến về giá trị quan, đọ sức chính tà, lằn ranh vận mệnh đất nước, và còn liên quan đến cả vận mệnh của thế giới tương lai!” Bài viết thu được 5.000 lượt like, cho dù rất nhanh đã bị Trung Cộng gỡ bỏ, nhưng trong cộng đồng người dùng WeChat vẫn còn lưu truyền.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã chỉ ra sâu sắc rằng: “Đặc biệt về phương diện đạo đức, chủ nghĩa xã hội ở các nước phương Tây lấy danh nghĩa “chống kỳ thị”, “giá trị trung lập“, hay “phải đạo chính trị” để thủ tiêu khả năng nhận định đạo đức căn bản, chẳng khác gì thủ tiêu đi chính bản thân đạo đức. Do vậy, chúng ta mới thấy các loại bài xích Thần, lời lẽ thô tục, hiện tượng tính dục lệch lạc, nghệ thuật ma tính, mại dâm, cờ bạc, ma túy đã được pháp luật bảo hộ, “hợp pháp hóa“, “bình thường hóa”. Đây chính là điều cấu thành nên sự kỳ thị ngược đời đối với những người tín Thần, đạo đức cao thượng, cuối cùng đẩy những người này ra rìa và dần dần tiêu diệt đi.”

“Bầu cho ông Trump để thực hiện ước mơ Mỹ, bầu cho Biden là thực hiện ước mơ Trung Quốc (Trung Cộng)“

Như mọi người biết, phe cánh tả Mỹ theo đuổi chủ nghĩa xã hội, suốt thời gian dài đã bị Trung Cộng thâm nhập sâu rộng. Báo cáo Hoover xuất bản năm 2018 ở Mỹ chỉ ra, Trung Cộng sớm đã toàn diện thâm nhập và thao túng chính phủ, đại học, truyền thông, viện chiến lược (think tank), công ty và kiều giới Mỹ, rất nhiều chính khách thương gia Mỹ đều câu kết với Trung Cộng, bản rẻ lợi ích nước Mỹ.

Theo chứng cứ mà đối tác làm ăn cũ của Hunter Biden con trai của Joe Biden là ông Tony Bobulinski cung cấp, sự hủ bại và bê bối tình dục của gia tộc Biden có dính líu đến công ty năng lượng Hoa Tín có bối cảnh quân đội Trung Cộng, bản thân Joe Biden cũng chiếm 10% cổ phần của một công ty Trung Quốc. Truyền thông hải ngoại báo cáo “Sự kiện Ổ cứng Biden” dính líu đến thương nhân của thống chiến bộ Trung Cộng là Diệp Giản Minh, năm 2017 Diệp Giản Minh đạt được hiệp nghị với Hunter, ngoài “chi phí giới thiệu” mỗi năm 10 triệu đô-la, Hunter và Diệp Giản Minh chia sẻ 50% cổ phần khống chế của một công ty chứng khoán.

Điều này có lẽ giải thích cho việc vì sao Trung Cộng cứ luôn ủng hộ Biden, tìm mọi cách bêu xấu ông Trump. Trong hoạt động diễn thuyết tranh cử trước ngày bầu cử 3 tháng 11, con gái của ông Trump là cô Ivanka đã nói với dân chúng Mỹ: Bầu cho tổng thống Trump để thực hiện ước mơ Mỹ, bầu cho Biden là thực hiện ước mơ Trung Quốc (Trung Cộng).

Đang lúc Đảng Dân chủ thao túng gian lận bầu cử, những thủ đoạn bỉ ổi như “phiếu bầu người chết” khiến cho phiếu bầu vượt quá số lượng cử tri… thì bộ ngoại giao Trung Cộng không kìm nén được mà thốt lên: “Hy vọng chính quyền Mỹ nhiệm kỳ mới đi cùng một hướng với Trung Quốc (Trung Cộng).”

Vậy mà, thuận theo quá trình kiểm phiếu bầu cử Mỹ, ngày càng có nhiều bê bối gian lận của Đảng Dân chủ được dân chúng báo cáo, video gian lận ở điểm kiểm phiếu của các bang chiến địa được đưa lên mạng, thủ đoạn gian lận thật là hoa cả mắt: số người bỏ phiếu nhiều hơn hàng chục nghìn hàng trăm nghìn so với số cử tri đăng ký, những người sinh năm 1823 bỏ phiếu cho Biden, đóng dấu bưu điện ngày 3 tháng 11 cho những phiếu bầu qua thư nhận được vào ngày 4 tháng 11, ném hàng trăm nghìn phiếu bầu cho ông Trump vào thùng rác, nhân viên công tác suốt đêm ngụy tạo lượng lớn phiếu bầu cho Biden, trực tiếp đổi phiếu bầu cho ông Trump thành bầu cho Biden, phần mềm kiểm phiếu xuất hiện trục trặc, những lão làng và lãnh tụ Đảng Dân chủ dự báo “chuẩn xác” Biden cho dù như thế nào cũng sẽ vào Nhà Trắng…

Có bình luận nói, kỳ thi đại học Trung Quốc ai gian lận, người đó là “người kế tục của chủ nghĩa xã hội”; Đảng Dân chủ Mỹ gian lận, đó là “người kế tục của chủ nghĩa xã hội ở Mỹ”.

Gian lận bầu cử của Đảng Dân chủ dẫn khởi sự kháng nghị của dân chúng Mỹ. Cho đến ngày 7 tháng 11, cử tri của hơn 60 hạt và thị trấn ở sáu bang chiến địa và các bang khác đã tiến hành kháng nghị tập thể, chiến dịch ông Trump đã khởi kiện lên Tối cao Pháp viện Mỹ, Đảng Cộng hòa dự định tiến hành khởi kiện hình sự các vụ gian lận bầu cử đã được phát hiện cho đến nay. Các bang vẫn chưa kiểm phiếu xong đột nhiên chậm trễ không tuyên bố kết quả kiểm phiếu.

Không chỉ rất nhiều dân chúng phổ thông ủng hộ ông Trump, hồng nhị đại của Trung Cộng cũng ủng hộ ông Trump. Ký giả kỳ cựu Bắc Kinh là Cao Du cho biết: “Bởi vì tôi ở trong nhóm WeChat, có mấy nhóm đều là hồng nhị đại, có người trong quân đội, bởi vì chồng tôi, em trai tôi họ đều là người trong quân đội, có con em của người trong quân đội, còn có một nhóm phần tử trí thức, hầu như đều ủng hộ ông Trump.”

Bầu cử Mỹ năm 2020 không phải là tuyển chọn giữa ông Trump và Biden, mà là tuyển chọn giữa chính nghĩa và tà ác, cũng là gián tiếp bầu một phiếu của mình về chủ đề cuối cùng của nhân loại là có muốn Trung Cộng và chủ nghĩa xã hội hay không.

Cái chết của chế độ dân chủ và quay trở về với Thần

Bất cứ một loại chế độ xã hội nào của nhân loại bản thân nếu không phải được kiến lập trên cơ sở tín ngưỡng đối với Thần, cố thủ vào đạo đức giá trị truyền thống, thì chế độ đó có ưu việt đến đâu cũng đều sẽ thuận theo sự bại hoại đạo đức của bản thân nhân loại mà kết thúc chế độ, chế độ dân chủ cũng không ngoại lệ, nhất là khi chế độ dân chủ gặp phải ma quỷ chủ nghĩa cộng sản, chức năng tự sửa lỗi của bản thân nó bởi vì mơ hồ về tiêu chuẩn thiện ác mà trở thành ngu độn hoặc khó đạt được hiệu quả, thậm chí là ngả theo chiều gió, bởi vì dân ý sau khi bị lợi dục xâm thực phản ánh ra là chỉ thấy cái lợi trước mắt và tự tư tự lợi. Trước bầu cử Mỹ 2020, có người trí thức khẳng định: người mà hy vọng nước Mỹ trở nên tốt sẽ bầu cho ông Trump, mà người hi vọng có được chỗ tốt từ nước Mỹ sẽ bầu cho Biden.

Tổng thống John Adams từng bình luận như thế này về chính phủ dân chủ và hiến pháp: “Chính phủ chúng ta không có năng lực đối phó với tình cảm nhân loại không chịu ước thúc bởi luân lý và tôn giáo, hiến pháp của chúng ta chỉ được chế định cho dân tộc có đạo đức và tín ngưỡng tôn giáo, nó hoàn toàn không đủ để quản lý bất cứ dân tộc nào khác. Bản hiến pháp này chỉ thích hợp với dân tộc có đạo đức và tín ngưỡng.”

Những vụ gian lận bầu cử Mỹ 2020 đã thể hiện cho người ta thấy lời cảnh báo của Adams vào 200 năm trước.

Cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta viết: “Văn minh của nhân loại là do Thần truyền cho con người. Văn hóa Trung Hoa từng xuất hiện thời kỳ thịnh thế trong triều đại nhà Hán, nhà Đường; văn minh phương Tây đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Phục Hưng. Nếu như người ta có thể duy trì nền văn minh mà Thần truyền cho con người thì khi Thần quay lại, con người có thể duy trì mối liên hệ với Thần, nghe và hiểu được Pháp mà Thần truyền cho con người. Nếu như con người phá hoại văn hóa và truyền thống, đạo đức sa đọa, khi Thần quay lại, con người sẽ vì tội nghiệp quá lớn và tư duy biến dị mà không hiểu được lời giáo huấn của Thần; điều này đối với nhân loại mà nói là nguy hiểm nhất.” “Đây là thời đại mà tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại. Người không tin Thần sống qua ngày tháng trong hưởng thụ khoái lạc; người tin Thần thì trong hoang mang, bất an mà chờ đợi sự trở lại của Thần.”

Người đang làm, Thần đang nhìn. Năm 2016 khi ông Trump trúng cử tổng thống Mỹ, ông có hô khẩu hiệu “Không được tin vào chính phủ, mà phải tin vào Thần”, triết lý này khiến nước Mỹ một lần nữa vĩ đại. Trong bốn năm, kinh tế Mỹ tăng trở lại, tỷ lệ thất nghiệp đạt thấp kỷ lục lịch sử, xã hội quay trở về truyền thống, hơn nữa đi đầu dẫn dắt toàn cầu bao vây tiêu diệt toàn diện chính quyền cực quyền tà ác Trung Cộng, khiến lưỡng đảng Mỹ đạt được nhận thức chung trong việc chống cộng.

Hiện nay, Thiên ý đã rõ ràng, bất kỳ ai cũng đều khó có thể cải biến kết cục Trung Cộng sắp bị giải thể, chủ nghĩa cộng sản cáo chung đã là kết cục chắc chắn.

Mỹ Quốc nhấn mạnh phân khai Trung Cộng và Trung Quốc, Trung Cộng giải thể ngay trước mắt

Ngày 2 tháng 11 giờ miền Đông, đêm trước ngày bầu cử Mỹ, hội đồng an ninh quốc gia ra mắt cuốn sách trên mạng “Tổng thống Trump bàn về Trung Quốc: Nước Mỹ trên hết”, cuốn sách này tập hợp những loạt bài diễn thuyết của tổng thống Trump và các thành viên nội các liên quan đến chính sách đối phó Trung Quốc, triển hiện một cách hệ thống chính sách của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Trong lời phát biểu tại Nhà Trắng ngày hôm đó, khi nói về vấn đề Trung Cộng, tổng thống Trump cho biết, chúng ta sẽ không nhìn mà như không thấy đối với hành vi của Trung Cộng nữa.

Cuốn sách có ghi lại bài phát biểu của Phó tổng thống Mike Pence tại Viện Nghiên cứu Hudson về chính sách đối phó Trung Quốc, bài phát biểu của tổng thống Trump tại đại hội Liên Hợp Quốc lần thứ 75, một loạt các bài phát biểu của của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O’Brien, Giám đốc FBI Wray, Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ngoại giới phân tích động thái này của Nhà Trắng là muốn nhấn mạnh việc chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc từ nay trở đi sẽ phân biệt Trung Cộng và nhân dân Trung Quốc.

Một người bạn trên mạng viết thế này: “Từ trước đến nay, chính nghĩa sẽ có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ biến mất! Việc ông Trump tái đắc cử dường như bị trì hoãn, nhưng tuyệt đối không phải bờ vực. Nếu như bầu cử cứ như ngựa chạy đường bằng thì giá trị của chính nghĩa sẽ không thể hiện được sự trân quý, nếu tà ác không gây sóng gió, thì cuộc đọ sức chính tà sẽ khó mà động chạm đến tâm linh của mỗi người. Không phải Thần đang lùi bước, mà là Thần đang tuyển trạch. Sự cứu vớt và niềm vui sau khi Thiện-ác phân minh sẽ mang đến cho lịch sử kiến chứng vĩnh cửu. Tâm linh chúng ta phập phồng nhảy nhót như mũi tên đã lên dây cung, không phải bởi nhìn không thấy ánh sáng phía trước, mà là bởi thời khắc tà ác diệt vong đã ngay trước mắt.”

Ti Tường
(Bài viết được đăng trên vn.minghui.org, thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả)

Theo Trithucvn