Các chuyến bay sơ tán của Hoa Kỳ đã tới Vũ Hán để đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt trong tâm chấn của dịch virus corona trở về nhà, còn mang các thùng vật tư y tế và hàng hóa viện trợ nhân đạo tới các thành phố bị dịch bệnh tàn phá.

Ngày 7 tháng 2, ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ viện trợ 100 triệu đô la để giúp Trung Quốc chiến đấu với đại dịch virus corona, sau khi Hoa Kỳ đã gửi gần 17,8 tấn vật tư y tế. Cùng ngày, ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), phát biểu với các phóng viên rằng “lời đề nghị trước giờ của Hoa Kỳ trong việc gửi các chuyên gia hàng đầu thế giới đến Trung Quốc vẫn chưa có kết luận.”

Đáp lại sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm giúp ngăn chặn dịch bùng phát, Chính quyền cộng sản Trung Quốc lại chỉ trích họ, gần như là hàng ngày, vì việc làm của Hoa Kỳ “chẳng có tác dụng gì”.

“Chính phủ Hoa Kỳ chưa hề viện trợ gì đáng kể cho chúng tôi, nhưng họ lại là nước đầu tiên sơ tán nhân viên khỏi lãnh sự quán ở Vũ Hán, là nước đầu tiên rút một bộ phận nhân viên đại sứ quán và là nước đầu tiên áp dụng lệnh cấm du lịch đối với du khách Trung Quốc”, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu vào ngày 3 tháng 2. Bà cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ “đã gây ra và gieo rắc nỗi sợ.”

Tại một diễn đàn vào ngày 8 tháng 2, ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, phát biểu rằng Hoa Kỳ nên cảnh giác với “các loại virus chính trị” đang chia rẽ hai nước.

“Chủ nghĩa đế quốc Mỹ”

Đây không phải là lần đầu tiên Chính quyền Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của họ, mà còn chỉ trích họ trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và những vụ vi phạm nhân quyền của nước này đối với những người bất đồng chính kiến.

Kể từ khi thuật ngữ “chủ nghĩa đế quốc Mỹ” xuất hiện trong Chiến tranh Việt Nam vào năm 1950, chính quyền cộng sản Trung Quốc thường gọi người Mỹ là “bọn đế quốc sài lang”. 70 năm sau đó, cụm từ này liên tục được dùng trên các bản tin ở Trung Quốc và nó thường là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí người Trung Quốc khi nhắc tới Hoa Kỳ.

Bất cứ khi nào giữa hai nước nảy sinh bất đồng, truyền thông, truyền hình nhà nước lại nhắc người dân “chủ nghĩa đế quốc Mỹ chưa bao giờ thôi ý đồ tiêu diệt chúng ta.”

Trên thực tế, tinh thần chống Mỹ được gieo rắc này phản ánh trực tiếp lập trường của chính quyền cộng sản đối lập với Mỹ trong nhiều vấn đề, từ an ninh quốc gia đến chính sách đối ngoại, từ nhân quyền đến tự do tín ngưỡng. Chủ nghĩa chống Mỹ như thế thường khiến người dân Trung Quốc không nhìn thấy sự khác biệt giữa một thế giới tự do và một nhà nước toàn trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền.

Cuốn sách Chín bài bình luận về ĐCSTQ có nói:

Lừa mị và dối trá đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giành được và duy trì quyền kiểm soát của ĐCSTQ. Trung Quốc là nước có lịch sử lâu dài nhất và hoàn thiện nhất trên thế giới, và giới trí thức Trung Quốc có niềm tin mãnh liệt nhất vào lịch sử, vốn có từ thời cổ đại. Người dân Trung Quốc đã sử dụng lịch sử để nhận định hiện tại, thậm chí còn để đạt được sự thăng hoa tinh thần cho cá nhân.

Để tạo ra lịch sử phục vụ nhà nước đương quyền, ĐCSTQ đã tạo ra thông lệ cải biên và che giấu sự thật lịch sử. Khi bạo lực không còn đủ lực để duy trì kiểm soát thì ĐCSTQ phải dùng đến lừa mị và dối trá, nhằm biện minh và ngụy trang sự cai trị bằng bạo lực của nó.”

Theo Minh Huệ