Ngày 20 tháng 9 vừa qua, ba đại biểu của Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia đã gặp Tiến sỹ Uông Chí Viễn, chủ tịch Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). Các đại biểu Hội đồng Quốc gia tham dự có bà Anna Veresova, ông Peter Osusky và ông Ondrej Dostal.

Tiến sỹ Vương đã tự giới thiệu, trong đó nhấn mạnh ông từng là một bác sỹ ở Trung Quốc trong 25 năm và ông coi đó là cơ hội để trau dồi y đức của mình, bởi có thể cứu sống mạng người là một vinh dự lớn. Nhưng vào năm 2006, ông được biết, ở Trung Quốc, các cơ quan nội tạng dùng cho cấy ghép đang được thu hoạch từ các tù nhân còn sống, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang ép các bác sỹ giết người. Điều này khiến ông kinh hoàng.

Sau khi xác minh thông tin này, các nhà điều tra từ WOIPFG đã bắt đầu tiến hành điều tra trên khắp Trung Quốc. Họ phát hiện ra rằng các bệnh viện và cơ quan cấy ghép nội tạng lớn nhất ở hầu hết các tỉnh đã tham gia vào hình thức thu hoạch nội tạng này. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại, 20 bệnh viện xác nhận rằng họ đã sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công cho các ca cấy ghép.

93e8b03a67df055e59188ab1af69932b.jpg

e1d5f1b4e8122ec5b48877ebeb5e220f.jpg

Tiến sỹ Vương cho biết khi gọi tới những bệnh viện này, các nhà điều tra đã tự giới thiệu họ là người thân của một người cần ghép tạng. Ở hầu hết các nước phát triển, thời gian chờ đợi trung bình cho các cơ quan nội tạng như vậy thường là hai đến ba năm, nhưng ở Trung Quốc chỉ là hai đến ba tuần. Một số bệnh viện còn ngang nhiên thừa nhận rằng họ sử dụng nội tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhóm của Tiến sỹ Vương phát hiện vấn nạn thu hoạch nội tạng do chính chính quyền cộng sản quản lý và tổ chức một cách có hệ thống. Ông mô tả nó như một tội ác chống lại loài người và một tội ác diệt chủng vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Trong cuộc điều tra mới đây nhất, được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018, 17 lãnh đạo và giám đốc của 12 bệnh viện cấy ghép ở 11 tỉnh cho biết họ có thể đảm bảo việc thu xếp để có được một cơ quan tạng dùng cho cấy ghép chỉ trong vòng một đến hai tuần. 10 trong số những người được phỏng vấn này thừa nhận họ vẫn đang sử dụng nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Vương đã đưa ra một số đề nghị về cách trợ giúp chấm dứt tội ác này cho các đại biểu Hội đồng Quốc gia. Ông Peter Osusky, một Nghị sỹ Quốc hội, đã đề cập đến khả năng thông qua một đạo luật ngăn cấm công dân nhận một cơ quan tạng không rõ nguồn gốc. Đạo luật Magnitsky, được Hoa Kỳ thông qua, cho phép có quyền từ chối cấp visa cho những người đã vi phạm nhân quyền, cũng được thảo luận tại cuộc họp này.

Theo Minh Huệ Net