Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tụ họp tại Khải Hoàn Môn, một địa danh thu hút khách du lịch nổi tiếng tại Paris, để bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ.

Các học viên phương Tây đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ trở thành những người tốt hơn và cải thiện sức khỏe của họ như thế nào.

09f28ae226d79dadebf03f028f9058dd.jpgHai học viên người Pháp Vladia (bên trái) và Christophe.

Ông Vladia là trợ lý cho các hoạt động ngoại khóa tại một trường tiểu học và mầm non. Lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là từ nhiều năm trước đây, khi ông được tặng một tờ thông tin nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Năm 2016, ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng bỏ được [thói quen] hút thuốc và uống rượu. Ông cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Ông nói: “Mọi người xung quanh tôi nhận thấy quan điểm và thái độ của tôi trở nên tích cực. Pháp Luân Đại Pháp thật sự huyền diệu.”

Ông Vladia cho biết ông cũng trở nên khiêm tốn và biết quan tâm đến người khác hơn. Ông cho biết thêm: “Thái độ của tôi [khi tham gia các lớp] đào tạo nghệ thuật cũng thay đổi. Giờ đây, tôi có thể tham gia mọi hoạt động một cách khiêm nhường. Sau khi tôi chính lại bản thân, nhiều việc đã trở nên tốt đẹp hơn.”

“Tôi hành xử chiểu theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Tôi chăm sóc cho gia đình mình và tôi chân thật. Ngay cả khi người khác chọc giận tôi, tôi vẫn có thể nhẫn chịu được những tình huống căng thẳng đó. Những cải biến trong thân thể và tâm trí tôi rất to lớn.”

Ông Christophe, một thợ làm bánh, cho biết sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm trí ông trở nên tập trung và sáng suốt. Ông nói: “Tôi ít suy nghĩ tiêu cực và làm việc hiệu quả hơn. Thân thể tôi tràn đầy năng lượng và giờ đây hiếm khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Pháp môn thiền định này rất huyền diệu. Tôi trở nên điềm đạm và ân cần với những người xung quanh mình hơn.”

Trước đây, ông từng là một người nóng tính và dễ mất kiểm soát khi các sự việc diễn ra không như ông mong đợi. Ông chia sẻ: “Bằng cách chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi nhận thấy nhiều vấn đề của bản thân đã tự được giải quyết. Chất lượng cuộc sống của tôi cũng được cải thiện.”

Ông nói: “Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp. Tại Pháp, chúng tôi có thể tự do tu luyện. Tôi rất mong cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ kết thúc ngay lập tức.”

eabbf827051884cbe3d7d00ee1b8f6fe.jpgBà Veronique, một học viên người Pháp.

Bà Veronique là giám đốc đã nghỉ hưu của một trung tâm y tế. Năm 2001, chị gái bà tới thăm bà ở đảo Guadeloupe và tặng bà cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất thích cuốn sách này và đọc đi đọc lại nhiều lần. Năm 2003, bà đã liên lạc với một số học viên địa phương và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết nhiều chứng bệnh kinh niên của bà như liệt mặt, đau thần kinh tọa và u xơ tử cung đã biến mất. Nhưng một số triệu chứng của những bệnh trước đây như viêm phế quản, đau khớp và mụn rộp liên sườn lại tái xuất hiện. Bà biết đó là một phần của quá trình tịnh hóa, và tiếp tục học Pháp luyện công. Một tháng sau, tất cả các triệu chứng đó đều biến mất.

Bà Veronique vui mừng nói: “Tôi cảm thấy trẻ trung, khỏe mạnh và dẻo dai hơn.” Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà cảm thấy tràn đầy năng lượng; bà luôn tỉnh táo, thoải mái và khoan dung dù bà không cần ngủ nhiều.

Những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp bà dễ dàng giải quyết các vấn đề gia đình, bạn bè và công việc. Bà Veronique nhớ lại trải nghiệm của mình khi tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện ở Washington, D.C. Vào năm 2007: “Khi tôi ngồi trong hội trường của Pháp hội, tôi cảm thấy được đắm mình trong một trường năng lượng mạnh mẽ. Từng tế bào trong thân thể, từng ý niệm và toàn thân tôi dung hợp cùng các nhân tố của Đại Pháp. Tôi trở thành một lạp tử của Đại Pháp, và tâm tôi ngập tràn Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà nói: “Con xin tạ ơn Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội để tu luyện!”

Theo Minh Huệ Net