Một thợ săn UFO tin rằng cấu trúc lạ bản thân phát hiện khi dùng ứng dụng Google Sky là căn cứ khổng lồ của người ngoài hành tinh.

Cấu trúc này được Scott C Waring, biên tập viên trang UFO Sightings Daily tìm thấy khi quan sát các ngôi sao ở tọa độ 03 57 08.63, -07 11 26.2.

Scott cho biết anh vô tình phát hiện một cấu trúc màu xanh khổng lồ ở giữa các ngôi sao này khi tìm kiếm trên Google Sky. Google Sky là ứng dụng hiển thị các vật thể như sao, chòm sao, thiên hà, hành tinh hoặc mặt trăng của Trái Đất trên bầu trời đêm.

can-cu-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinhCấu trúc màu xanh được cho là căn cứ của người ngoài hành tinh. (Ảnh: Google Sky)

Thợ săn UFO này tin rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi chứng minh người ngoài hành tinh tồn tại, thậm chí có khả năng các sinh vật ngoài Trái Đất đã xâm chiếm toàn bộ vũ trụ.

“Tìm kiếm trên Google Sky thấy căn cứ của người ngoài hành tinh với kích thước còn lớn hơn cả Trái Đất. Mô hình hình học của nó cũng không phù hợp với các kích thước trong tự nhiên.

Đây là một đối tượng nhân tạo và là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh tồn tại, phát triển tới mức xây dựng cả căn cứ lớn hơn tất cả những gì chúng ta nghĩ tới”, Scott viết trên UFO Sightings Daily.

Phát hiện trên được cho là minh chứng nữa trong một loạt các bằng chứng về sự sống ngoài Trái Đất được biên tập viên UFO Sightings Daily đưa ra trong nhiều năm trở lại đây.

Mới tháng trước, Scott tuyên bố phát hiện một cấu trúc tương tự kim tự tháp ba mặt trên sao Hỏa nghi là thiết kế của người ngoài hành tinh.

 

Theo VTC