Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cách đây vài năm, bà Bettina Rodriguez Aguilera, hiện đang là ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ đã kể về những gì xảy ra với bà trong một phi thuyền, khi bà bị những sinh vật ngoài hành tinh “bắt cóc”.

aguilera17n-1-webBà Bettina Rodriguez Aguilera, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tuyên bố đã từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc. (Ảnh: thealternativedaily.com)

Một bài báo trên trang Miami Herald gần đây đã gây xôn xao dư luận khi công bố câu chuyện kể về trải nghiệm kỳ lạ mà một ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ từng trải qua khi còn nhỏ.

Bà Bettina Rodriguez Aguilera, 59 tuổi, hiện đang là ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa đã phát biểu trên truyền hình vào năm 2009 rằng bà từng ở trong một phi thuyền do người ngoài hành tinh điều khiển. Sự kiện này đã tạo ra rất nhiều tranh luận giữa các nhà nghiên cứu UFO và nhà nghiên cứu siêu linh.

Bà Aguilera đã mô tả chi tiết những gì xảy ra với mình sau khi bị đưa vào một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Bà cho biết, nơi bà được đưa đến khi mới 7 tuổi trông rất khác so với bất cứ con tàu bình thường nào trên Trái đất.

“Tôi bước vào trong. Ở đó có một số chiếc ghế tròn, và vài khối đá thạch anh điều khiển con tàu, không giống như máy bay”, bà nói trong video do Miami Herald đăng tải.

Về những thành viên trong phi hành đoàn đã bắt cóc mình, bà Aguilera cho biết họ không phải là những người ngoài hành tinh da xanh, mắt lồi và kỳ dị, mà là 3 sinh vật cao lớn, tóc vàng, trong đó có 2 phụ nữ và 1 đàn ông. Họ giao tiếp bằng thần giao cách cảm và cho bà biết những sự kiện tương lai như sự xuất hiện của ISIS.

Video về cuộc phỏng vấn bà Aguilera được phát sóng vào năm 2009.

Bà Aguilera cũng nói những người ngoài hành tinh bà gặp đã cho bà cái nhìn sâu sắc về bản chất của vũ trụ. Chẳng hạn như, họ nói với bà rằng: “Thiên Chúa là năng lượng của vũ trụ, không phải là con người. Ngài hiện diện trong mọi sự vật. Thiên Chúa giảng đạo lý cho con người và họ hiểu nó theo những cách khác nhau, nhưng đạo lý thì không thay đổi”.

Những người ngoài hành tinh cũng tiết lộ rằng:

  • Trung tâm năng lượng của Trái đất nằm ở Châu Phi.
  • Một hang động dưới lòng đất ở Malta chứa hàng chục ngàn hài cốt không phải của con người (có lẽ là của người ngoài hành tinh).
  • Coral Castle, một cấu trúc đá vôi ở Nam Florida, từng là một kim tự tháp cổ đại.

Phát biểu với Herald, bà Rodriguez cho biết: “Trong nhiều năm qua, những người bao gồm cả các tổng thống như Ronald Reagan, Jimmy Carter hay các phi hành gia cũng đã công khai tuyên bố từng nhìn thấy UFO. Đồng thời, các nhà khoa học như Stephen Hawking hay các tổ chức như Vatican đã nói rằng có hàng tỉ thiên hà trong vũ trụ này và chúng ta có lẽ không đơn độc. Cá nhân tôi là một Kitô hữu và có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Tôi đồng ý với hầu hết người dân Mỹ, những người tin rằng hẳn phải tồn tại sinh mệnh thông minh trong hàng nghìn tỷ hành tinh và thiên hà trong vũ trụ này”.

Rick Yabor, một luật sư ở Miami, đồng thời là một nhà bình luận chính trị trên truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, câu chuyện của Rodriguez Aguilera có thể làm hỏng chiến dịch ứng cử vào Quốc hội của bà.

Hiện tại, bà Aguilera đang theo đuổi cuộc tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà là một đảng viên Đảng Cộng hòa tại một quận mà Đảng Dân chủ đang nắm giữ lợi thế. Một số nhà quan sát chính trị tin rằng những cuộc phỏng vấn trước đây liên quan đến việc bà tuyên bố từng bị bắt cóc – được đăng trên Youtube từ lâu – đã bị các đối thủ tìm kiếm để làm mất uy tín của bà.

Ông Yabor nói: “Việc một chính trị gia nói chuyện này ra ngoài khá là lạ”.

“Chính trị ở Miami không giống như những nơi khác, nhưng điều này lại đưa nó lên một tầm cao mới”.

Theo Tinhhoa