Đầu năm 2020, dịch bệnh Vũ Hán dưới sự bưng bít và cật lực che đậy của Trung Cộng đã gây ra sự lây nhiễm trên diện rộng làm nguy hại cả trong và ngoài nước.

(1) Bưng bít về mất kiểm soát dịch bệnh cùng với thủ đoạn cưỡng chế nói dối

Vì để thoái thác tội lỗi và trách nhiệm, Trung Cộng đã công kích đối nội lẫn đối ngoại. Trong nước thì nó phong tỏa tỉnh, thành phố, nông thôn và các khu vực cộng đồng; các lò hỏa thiêu ở Vũ Hán hoạt động hết công suất để hỏa táng xác người chết; các bệnh viện và các kênh truyền thông bị bịt miệng, số liệu chân thực đều bị tiêu hủy, cấm chỉ ngôn luận, xóa các bài viết và bắt bớ người. Người đầu tiên tiết lộ về dịch bệnh bị kiểm điểm, các phóng viên cộng đồng bị bắt giữ, người dân thành phố kháng nghị về chuyện rau củ bán giá cao cũng bị phá cửa nhà bắt đi.

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-01--ss.jpgHình 1: Tháng 3 năm 2020, kênh truyền thông tự phát ở hải ngoại tìm thấy một lượng lớn tin đồn sao chép đã bị tiết lộ là hành động thống nhất của “đội quân 50 xu” do Trung Cộng chỉ huy đang làm loạn các quốc gia (Hình ảnh đăng trên Twitter)

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-02--ss.jpg

Hình 2: Chính phủ Trung Cộng tiêu hủy văn kiện số liệu về dịch bệnh (thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh)

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-03--ss.jpgHình 3: Một tình nguyện viên ở bệnh viện cabin tại Vũ Hán đã tiết lộ chứng cứ làm giả số liệu vào cuối tháng 2 (Ảnh đăng trên WeChat)

Về đối ngoại, Trung Cộng đi công kích khắp nơi. Nó đã sớm ra lệnh cho đặc vụ và “đội quân 50 xu” thâm nhập khắp nơi ở hải ngoại, bằng cách sao chép và điền vào chỗ trống trong các bài viết mẫu để tạo ra những lời tà thuyết ma mị dân chúng nhằm nhiễu loạn nội bộ các nước trên toàn thế giới. Trên các trang mạng hải ngoại và các kênh thông tin tự phát, chúng cũng tạo ra sự khủng hoảng ở các địa phương. Đồng thời, chúng còn làm nổi bật hình tượng về Trung Cộng như “người cứu rỗi thế giới” bằng phương pháp chữa bệnh đúng đắn.

(2) Tác chiến toàn diện ở ngoại quốc, khủng bố nhiễu loạn các quốc gia trên thế giới

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-04--ss.jpgHình 4: Trung Cộng thâm nhập vào mỗi bài viết để tung tin đồn trong nội bộ các nước đã bị vạch trần: bài viết cùng một kiểu cách, chỉ là điền vào chỗ trống

Ở hình 1 có phần mở đầu đoạn văn khác thường ── đó là “phiên bản tin đồn ở các nước” được tạo ra bằng cách “sao chép và điền vào chỗ trống ở phần gạch dưới”. Từ chỉ lệnh của Trung Cộng ở hình ảnh trên có thể thấy người vạch trần chúng vẫn còn có lương tri. Vẫn còn có người tốt trong số những đặc vụ và “đội quân 50 xu” là “những bình luận viên đặc biệt trên mạng” chuyên đi giả mạo ý kiến của người dân.

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-05--ss.jpgHình 5: Kênh truyền thông tự phát ở hải ngoại tập trung tìm thấy một lượng lớn tin đồn sao chép đã bị tiết lộ là hành động thống nhất của “đội quân 50 xu” do Trung Cộng chỉ huy đang làm loạn các quốc gia (Hình ảnh đăng trên Twitter)

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-06--ss.jpg

Hình 6: Kênh truyền thông tự phát ở hải ngoại tập trung tìm thấy một lượng lớn tin đồn sao chép đã bị tiết lộ là hành động thống nhất của “đội quân 50 xu” do Trung Cộng chỉ huy đang làm loạn các quốc gia (Hình ảnh đăng trên Twitter)

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-07--ss.jpg

Hình 1: 8 giờ 27 phút, tin đồn về Canada; 8 giờ 45 phút, tin đồn về nước Úc
Hình 5: 8 giờ 26 phút, tin đồn về Nhật Bản; 8 giờ 45 phút, tin đồn về nước Pháp
Hình 6: 8 giờ 46 phút, tin đồn về Mông Cổ; 8 giờ 51 phút, tin đồn về nước Mỹ
……
Hình 4 là “bản gốc” của tin đồn. Hình 1, hình 5 và hình 6 là “bản đã qua kiểm tra chất lượng”. Các bản sao chép mẫu tin phát tán còn nhanh hơn cả virus! Nó thật xứng đáng khi gọi là “virus Trung Cộng”!

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-07--ss.jpgHình 7: Đây là một phiên bản khác về “virus tin đồn Trung Cộng”, ảnh chụp Trung Cộng nhiễu loạn ở 5 quốc gia khác nhau

Hình 7 là một chủng loại khác về “virus tin đồn Trung Cộng”. Tương tự như vậy, nó được làm theo sự chỉ huy của Trung Cộng để phá hoại bất kỳ một quốc gia nào cũng được.

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-08--ss.jpg

Hình 8: Trên nền tảng mạng xã hội người Hoa ở các nước hải ngoại tìm thấy những đoạn văn giống nhau như đúc do Trung Cộng tung tin đồn, trong đó chỉ có địa danh là khác nhau, những phần còn lại đều giống nhau

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-09--ss.jpg

Hình 9: Trên nền tảng mạng xã hội người Hoa ở các nước hải ngoại tìm thấy những đoạn văn giống nhau như đúc do Trung Cộng tung tin đồn, trong đó chỉ có địa danh là khác nhau, những phần còn lại đều giống nhau

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-10--ss.jpg

Hình 10: Trên nền tảng mạng xã hội người Hoa ở các nước hải ngoại tìm thấy những đoạn văn giống nhau như đúc do Trung Cộng tung tin đồn, trong đó chỉ có địa danh là khác nhau, những phần còn lại đều giống nhau

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-11--ss.jpg

Hình 11: Trên nền tảng mạng xã hội người Hoa ở các nước hải ngoại tìm thấy những đoạn văn giống nhau như đúc do Trung Cộng tung tin đồn, trong đó chỉ có địa danh là khác nhau, những phần còn lại đều giống nhau

Từ hình 8 đến hình 11 là một loại “virus nuôi cấy” khác đang lây lan trên nền tảng mạng xã hội người Hoa ở các nước hải ngoại. Những nền tảng mạng xã hội trên điện thoại di động này có đông đảo đọc giả tại xã hội người Hoa nên có sức ảnh hưởng và “sự tín nhiệm” khá lớn. Tin đồn của Trung Cộng thâm nhập vào các địa phương đã gây ra sự khủng hoảng như e rằng thế giới còn chưa đủ loạn.

(3) Một lượng lớn người Hoa sợ hãi quay về nước, Trung Cộng đánh tiếng “con tàu Noah”

“Tuy là tổ quốc không có nhiều tiền nhưng tại thời khắc quan trọng tổ quốc sẽ làm hết mọi thứ có thể cho con cháu mình!”

Sự “tuyên truyền triệt để cho Hoa kiều” của Trung Cộng quả là cảm động lòng người! Vào lúc Trung Cộng tuyên truyền “kỳ tích” về ngăn chặn dịch bệnh, những Hoa kiều lo sợ nhiễm virus bị Trung Cộng lừa gạt nên một lượng lớn Hoa kiều đã hồi hương. Danh hiệu “con tàu Noah” vừa nghe thấy đã buồn nôn giờ đây đang lởn vởn trên mạng. Trung Cộng là kẻ nhúng tay vào dịch bệnh mang đến tai họa cho con người giờ đây biến thành “người cứu rỗi thế giới”.

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-12--ss.jpgHình 12: Hình cắt từ trên mạng, kênh truyền thông cá nhân tâng bốc Trung Cộng là “cứu thế chủ” để thu hút đầu tư nước ngoài, xóa sạch mọi tội lỗi và trách nhiệm về những lời dối trá gây mất kiểm soát về dịch bệnh

Các trang mạng ở Đại lục dưới sự kiểm soát ngôn luận của Trung Cộng đã liên tục kiểm duyệt tiếng nói của những người Hoa hồi hương như sau: Cách ly cần phải có chi phí tự chi trả (khách sạn đắt tiền)! Không thể chữa trị miễn phí! Các nơi đều đưa ra chính sách liên quan khiến cho những Hoa kiều hồi hương bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi!

“Khi xây dựng đất nước thì không nhìn thấy bạn đâu, góp phần làm loạn quê nhà thì bạn là người nhanh nhất!”

“Không cần phải khiến cho đất nước thêm loạn lạc nữa!”

……
Các cơ quan thẩm quyền bắt đầu giả dạng làm người tốt, họ lớn giọng nói: “Không cho du học sinh đăng bài lung tung ‘gây thêm hỗn loạn cho đất nước’.” Hàm ý của câu này là: chỉ cần không đăng bài bừa bãi thì đều có thể đăng lên.

(4) Kiểm soát thế lực phe cánh, nội bộ Trung Cộng đấu đá leo thang

Vào ngày 1 tháng 3, Khách Hộ Đoan của tờ báo Thanh niên Trung Quốc đã đăng tải bài viết phản đối “đội quân 50 xu” có tựa đề là “Chấm dứt trò yêu ma hóa việc phòng ngừa dịch bệnh của ngoại quốc, đừng phá hủy ‘thế giới quan’ của người Trung Quốc bằng ‘tiếp thị số’”. Bài viết này đã nhận được nhiều lời bình luận tốt, nó còn được gọi là “sáng tác có lương tâm”.

Vậy cái gì gọi là “tiếp thị số”? Chính là những trang web và tác giả chuyên kiếm tiền bằng việc nhấn chuột vào các tiêu đề trên điện thoại di động, các bài báo giật tít v.v. Vì để kiếm tiền mà tạo ra những bài báo giả, phỉ báng và công kích sơ hở của người khác, dùng lời lẽ đe dọa người khác, những bài có tiêu đề đáng nực cười… Rất nhiều đọc giả ở Đại lục đều đã từng xem qua những bài dạng này.

Trang web chính thức công kích “đội quân 50 xu” như thế nhưng “đội quân 50 xu” vẫn không hề dừng lại, ngược lại họ còn kiêu ngạo hơn và công kích lại báo Thanh niên Trung Quốc. Những người hiểu rõ đều biết đó là các phe cánh trong nội bộ Trung Cộng đang đấu đá lẫn nhau, họ đều muốn nắm quyền kiểm soát dư luận một cách tuyệt đối.

Vào ngày 15 tháng 3, bài viết “Chấm dứt trò yêu ma hóa việc phòng ngừa dịch bệnh của ngoại quốc” được cập nhật với phiên bản thứ 2. Sau đó, phiên bản thứ 3 đã lớn tiếng chỉ trích “đội quân 50 xu” là “đồ hạ lưu”, là thứ ti tiện đáng xấu hổ.

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-13--ss.jpgHình 13: Phiên bản nâng cấp vào ngày 15 tháng 3 cho bài viết “Chấm dứt trò yêu ma hóa việc phòng ngừa dịch bệnh của ngoại quốc” của báo Thanh niên Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt “đội quân 50 xu” là “đồ hạ lưu”, vì kiếm tiền mà không điều xấu nào không làm

Vào ngày 19 tháng 3, một kênh truyền thông chủ lưu ở Đại lục đã đưa ra phiên bản thứ 3 của bài viết “Chấm dứt trò yêu ma hóa việc phòng ngừa dịch bệnh của ngoại quốc”. Lần này, nó bới móc mấy đoạn văn kiểu “sao chép và điền vào chỗ trống” giống nhau như đúc do “đội quân 50 xu” tung tin đồn ở hải ngoại. Đối diện với sự thật này, “đội quân 50 xu” không thể chống trả lại nên chỉ còn biết xóa mẫu tin đi, xóa đến mức khó mà tìm được dấu vết của chúng …Phiên bản thứ 2 cập nhật vào ngày 15 tháng 3 đã thu được nhiều lời bình luận tốt hơn nữa. Tuy nhiên, nó không chỉ bị “đội quân 50 xu” điên cuồng công kích mà bài văn đăng tải cũng bị xóa đi không ít, và có rất nhiều trang web không thể vào được.

(5) Trung Cộng chơi chiêu trong việc chống âm mưu nước ngoài

2020-3-21-mh-wumaohuoyuan-14--ss.jpgHình 14: Trung Cộng tung lời vu khống, sai phái đặc vụ và “đội quân 50 xu” tạo tin đồn khủng bố ở hải ngoại, dàn dựng thế lực phản Hoa ở hải ngoại để tạo ra khủng hoảng trong nước

Bài viết lần này trên kênh truyền thông chủ lưu của Trung Cộng (Hình 14) là sử dụng đặc vụ và “đội quân 50 xu” để tung tin đồn nhiễu loạn ở hải ngoại, chống lại âm mưu của thế lực phản Hoa ở hải ngoại. Việc nhiễu loạn này đã khiến cho một lượng lớn Hoa kiều hồi hương, tạo nên hiệu quả không tốt. Trung Cộng đã thoái thác tội lỗi và trách nhiệm về việc này, đồng thời chế tạo ra chiêu trò âm mưu nước ngoài.

Trung Quốc Đại lục vì tin nghe theo lời dối trá của Trung Cộng đã phải trả giá quá đắt. Chính vì vậy, ôn dịch đã bị lời dối trá của Trung Cộng phóng to thành tai họa do con người gây ra chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Chúng tôi không biết rằng những người ở hải ngoại mê muội vào lời tuyên truyền của Trung Cộng sẽ có cảm tưởng ra sao khi họ nhìn thấy được âm mưu làm mưa làm gió của Trung Cộng để nhắm thẳng vào công kích dư luận và nhiễu loạn nội bộ các nước trên thế giới.

Những tin đồn công kích của “đội quân 50 xu” và đặc vụ của Trung Cộng là lời tuyên chiến với cục diện ổn định của các quốc gia trên thế giới dưới sự chỉ huy của Trung Cộng. Trung Cộng không chỉ xuất khẩu thực thể virus ra thế giới, mà nó còn xuất khẩu cả virus tâm thần để khủng bố tinh thần các quốc gia khác. Hoa kiều tin vào những tin đồn này đã xem lời nói dối như là sự thật, và xem sự thật như lời nói dối. Những Hoa kiều hiện nay đang hồi hương thì hãy đi xem thử và nghe thử tiếng than oán của người dân thành phố Vũ Hán cũng như người dân tỉnh Hồ Bắc dưới sự kiểm soát và phong tỏa dư luận của Trung Cộng. Nếu như người nào còn đứng chung với virus nói dối của Trung Cộng thì tất nhiên sẽ bị thực thể virus Trung Cộng xâm hại.

Theo Minh Huệ