Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch virus corona ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, Nigeria lại mới xuất hiện một căn bệnh lạ giết chết 15 người, và khiến hơn 100 người bị lây nhiễm chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần. 

Theo tờ Independent, chính phủ Nigeria gần đây đã đưa ra cảnh báo về một dịch bệnh lạ. 

Căn bệnh này có các triệu chứng như nôn mửa, sưng phù và tiêu chảy. Ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận vào cuối tháng 1/2020 tại bang Benue, phía đông nam thủ đô Abuja.

Daily Post dẫn lời nghị sĩ Abba Moro cho biết, tính đến ngày 3/2, số ca mắc bệnh đã lên đến 104 người.

Trong một nghị quyết của Thượng viện Nigeria, ông Moro đã liệt kê một số bệnh nhân tử vong chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nhiễm bệnh.

Nghị quyết thúc giục Bộ Y tế Nigeria nhanh chóng phái các chuyên gia đến vùng tâm dịch để tìm hiểu về căn bệnh. 

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng kêu gọi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC) thiết lập các biện pháp nhằm giám sát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Phát biểu trong một cuộc họp ngắn vào ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ y tế Osagie Ehanire cho biết căn bệnh này dường như không phải do virus Ebola hay sốt Lassa, vốn là 2 loại virus có khả năng gây tử vong ở Tây Phi gây ra.

Loại virus này cũng không phải virus corona chủng mới đang bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Các quan chức chính phủ đang nghi ngờ hóa chất dùng trong đánh cá có thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh này. 

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria đã triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp ở khu vực bị nhiễm bệnh. Cơ quan này cũng đã thiết lập một đường dây nóng, hỗ trợ người dân báo cáo các ca bệnh mới, nhằm dập dịch nhanh chóng ngay từ đầu. 

Hiện tại, nhiều bang ở Nigeria cũng đang bùng phát dịch sốt Lassa khiến hàng chục người tử vong. Dịch này do virus Lassa lây lan từ chuột sang, trong đó một số trường hợp có triệu chứng như sốt rét.

Theo Tinh hoa