Mới đây, Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) có trụ sở chính tại Washington (Mỹ) chính thức tuyên bố lấy ngày 1/10 là ngày Thế giới chống mổ cướp tạng và năm 2016 là năm đầu tiên kỷ niệm ngày này.

muathuhoachnoitang-675x35Vào ngày 4/11/2015, bộ phim tài liệu “Mổ cướp nội tạng sống” đã đạt được Giải thưởng của Hội Phát thanh Truyền hình Quốc tế (AIB) năm 2015. Vào buổi tối cùng ngày bộ phim đã được công chiếu tại Quốc hội nước Anh. Các chính trị gia Anh quốc sau khi xem đều cảm thấy chấn động.

Ngày 1/10/2016 đánh dấu lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đối với Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác tại Trung Quốc.

Chi nhánh Cardiff của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ kí và diễn lại cảnh mổ cướp nội tạng vào ngày 28 tháng 11. Họ đã scan các chữ kí và gửi chúng cho DAFOH ngay sau sự kiện này.
Chi nhánh Cardiff của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ kí và diễn lại cảnh mổ cướp nội tạng vào ngày 28/11/2013. Họ đã scan các chữ kí và gửi chúng cho DAFOH ngay sau sự kiện này.

Nhân ngày Thế giới chống mổ cướp tạng năm nay, một cuộc thỉnh nguyện nữa đã được DAFOH tổ chức nhằm thu thập chữ ký lên Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mẫu đơn thỉnh nguyện có thể tải về ở đây, yêu cầu sao chụp (scan) lại và gửi trước ngày 7/10/2016 tới[email protected][email protected].

Trước đó, DAFOH đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016. Một trong những người đề cử, Nghị sĩ Liam Fox của nước Anh đã ca ngợi tổ chức DAFOH vì nỗ lực không ngừng nghỉ chống lại tội ác mổ cướp nội tạng người, cống hiến to lớn cho hoạt động nhân quyền và bảo vệ hòa bình thế giới.

Bác sỹ Torsten Trey, đại hiện DAFOH phát biểu: “Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới phạm tội ác dùng nội tạng phẫu thuật cấy ghép mà người cung cấp không tự nguyện dâng hiến, tội ác này được thực hiện với sự phối hợp mang tính hệ thống giữa các cơ quan bệnh viện cùng tòa án, trại giam, cung cấp cho những người du lịch cấy ghép tạng để thu nguồn lợi khổng lồ bất chấp đạo lý”.

Ngày 1/10 cũng là ngày Quốc khánh Trung Quốc, đánh dấu thời điểm Đảng cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949.

Tội ác mổ cướp tạng tại Trung Quốc gắn liền với cuộc bức hại Pháp Luân Công do nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc là ông Giang Trạch Dân phát động. Cuộc bức hại này dựa trên cơ sở “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, đỉnh điểm là mổ cướp nội tạng của những người thực hành Pháp Luân Công khi họ đang còn sống và bán kiếm lời trên thị trường chợ đen.

Image result for giá nội tạng người
Bảng giá nội tạng người. Lợi nhuận khổng lồ đã khiến kẻ ác tại Trung Quốc không ngại sát nhân để cướp nội tạng bán kiếm lời

Xem thêm: Kết luận xác thực cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ cướp nội tạng hơn 2 triệu người

Cộng đồng quốc tế đã liên tục lên tiếng. Ngày 12-12-2013, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết RC-B7-0562/2013, kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt thu hoạch nội tạng từ tù nhân.

Ngày 6-11-2014, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Nghị viện Canada thông qua kiến nghị phản đối việc mổ cướp tạng ở Trung Quốc.
Ngày 16/3 Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ.
Ngày 16/3/2016 Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ, và đề nghị ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 16/3/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343 yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng đối với các tù nhân lương tâm, đồng thời kết thúc cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vốn đã kéo dài 17 năm nay.

Gần đây, báo chí Việt Nam cũng đã lên tiếng trước tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã ký tên thỉnh nguyện lên Liên Hợp Quốc đề nghị chấm dứt tội ác lịch sử này.

Ngày 1/10/2016, một cuộc diễu hành quy mô lớn bao gồm các học viên Pháp Luân Công và những người yêu chuộng chính nghĩa sẽ diễn ra tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp để giới thiệu về lợi ích sức khỏe và tinh thần của môn tu luyện này, cũng như nâng cao nhận thức về tội ác vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Đoàn diễu hành sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng của Paris.

Theo Daikynguyenvn.com