Vào ngày 13 tháng 3, để ứng phó trước dịch viêm phổi Vũ Hán, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trả lời câu hỏi của phóng viên, tổng thống Trump nói rằng ông và Tập Cận Bình đều biết nguồn gốc của virus này tới từ đâu.

Trong buổi họp báo, một phóng viên đã đặt câu hỏi về người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cáo buộc rằng virus mang dịch bệnh bắt nguồn từ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump trả lời rằng những gì ông Zhao Lijian nói “rõ ràng không giống như những gì tôi đã trao đổi với Tập Cận Bình”. Trump liên tục nói rằng họ (người Trung Quốc) biết virus này đến từ đâu và tất cả chúng ta đều biết nó đến từ đâu