Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới, số ca nhiễm ở Hoa Kỳ hiện đã vượt qua số liệu chính thức của Trung Quốc, nhưng Tổng thống Mỹ Trump không tin vào số liệu của ĐCSTQ. Mới đây, ông Trump đã chuyển tiếp một dòng tweet đề cập đến số người tử vong trong “Sự kiện Thiên An Môn”, ám chỉ ĐCSTQ đã làm giả số liệu về dịch bệnh.

Vài ngày trước, Trump đã chuyển tiếp dòng tweet của nhà báo Andrew C. McCarthy, trong đó McCarthy đã thẳng thắn nói rằng ĐCSTQ đã che giấu số người tử vong trong cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, vậy chúng ta làm sao có thể tin vào số liệu của ĐCSTQ về dịch bệnh?

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tuyên bố về cơ bản tình trạng lây lan bệnh viêm phổi Vũ Hán (hay còn gọi là viêm phổi Trung Cộng, COVID-19) tại quốc gia này đã được ngăn chặn. Tại Vũ Hán, nơi khởi nguồn dịch bệnh, đã có khoảng thời gian số ca nhiễm trong ngày đều là 0. Nhưng ngoại giới đều cho rằng số liệu này là không chính xác, Tổng thống Trump cũng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về số liệu công bố của ĐCSTQ

.

Trước đó, trong cuộc họp báo phòng chống dịch bệnh của Nhà Trắng vào ngày 26/3, Trump cũng đã bóng gió về việc làm giả số liệu dịch bệnh của ĐCSTQ. Trump nói: “Bạn không biết ca bệnh thực tế ở Trung Quốc là bao nhiêu, những con số mà Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố,… bạn không biết (đó là thật hay giả), bạn biết con số là đến bao nhiêu không?”.

Ngoài ra, Trump còn giải thích nguyên nhân hiện số ca nhiễm ở Mỹ gia tăng, là bởi vì tốc độ xét nghiệm được gia tăng: “Chúng ta đang tiến hành xét nghiệm cho một số lượng lớn người”.

Trump nói rằng, ông vững tin vào những xét nghiệm mà Hoa Kỳ đã làm, nhưng không thể nào biết được ĐCSTQ có làm hay không, điều này hơi khó khăn.

Trước đó, Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về thông báo chính thức của ĐCSTQ về việc “không tăng ca nhiễm”. Ông nói, “Ai biết được? Nhưng tôi hy vọng điều này là đúng”.

Trong cuộc họp ngắn về dịch bệnh tại Nhà Trắng vào ngày 27/3, Trump đã đề cập rằng ông và Tập Cận Bình đã có một cuộc trao đổi toàn diện về bệnh viêm phổi Vũ Hán, bao gồm các vấn đề rất nhạy cảm.

Trump biểu thị, ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tập Cận Bình ít nhất một giờ vào đêm khuya ngày 26/3, ông hỏi Tập Cận Bình biết xuất hiện dịch bệnh vào lúc nào, và đã trao đổi trong một thời gian dài về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát virus, và vắc-xin.

Một số chi tiết của cuộc gọi điện thoại tới Tập Cận Bình này đã làm dấy lên sự chú ý của ngoại giới. Thứ nhất, cuộc gọi này được chủ động đề xuất bởi Tập Cận Bình; Thứ 2, Trump đã trì hoãn thời gian cuộc gọi 90 phút.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News vào tối ngày 26/3, Trump tiết lộ: “Vì cuộc phỏng vấn với anh (Sean Hannity), nên phải đến 10:30 tôi mới gọi (điện thoại với Tập Cận Bình)”.

Ông nói thêm: “Điều này nói rõ rằng khi chương trình truyền hình của bạn có tỷ lệ người xem cao nhất, tôi nên thay đổi kế hoạch của mình (để phù hợp với chương trình), sau khi phỏng vấn qua điện thoại với anh, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy (Tập Cận Bình)”.

Ngoại giới phân tích, Trump cho rằng nói chuyện với người dẫn chương trình của Fox quan trọng hơn là nói chuyện với ông Tập Cận Bình, điều này cho thấy quan hệ Mỹ-Trung đang trải qua những thay đổi tinh tế.

Gần đây, ĐCSTQ đã cố gắng trốn tránh trách nhiệm về dịch bệnh, liên tiếp đổ lỗi cho Hoa Kỳ, khiến cho chính phủ Hoa Kỳ tức giận. Trump trực tiếp gọi virus này là “virus Trung Quốc“, phản kích lại ĐCSTQ.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ của Nhà Trắng vào ngày 23/3, Trump cũng đã công khai đề cập rằng ông “có chút bất mãn” về việc che giấu dịch bệnh và sự bất hợp tác của ĐCSTQ: “Họ (Trung Quốc) nên nói với chúng ta điều này sớm hơn”.

Ngoài ra, Hải quân Hoa Kỳ gần đây đã chủ động tiết lộ các video và hình ảnh huấn luyện của Hạm đội 7 và tàu sân bay Roosevelt trên Facebook, thậm chí đã thực hiện các vụ phóng tên lửa hiếm thấy ở biển Philippines, ý muốn răn đe ĐCSTQ là rất rõ ràng.

Theo Tinh Hoa