“Một bước đột phá đã được tạo ra mà không ai có thể ngờ được”, ông Trump nói sau cuộc gặp tại Nhà Trắng…

1-1532572879394184635918-0-0-399-710-crop-15325728829962105236958Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 25/7 – Ảnh: Reuters.

Trong một động thái mà châu Âu gọi là một “sự nhượng bộ lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 nhất trí sẽ không áp thuế lên xe hơi nhập khẩu từ châu Âu. Đổi lại, châu Âu hứa sẽ nhập thêm nhiều đậu tương Mỹ – nông sản xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Theo tin từ Reuters, tại Washington, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và ông Trump đã khởi động cuộc đàm phán về cắt giảm thuế quan, theo đó ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump và ông Juncker nói rằng cuộc đàm phán còn nhằm giải quyết vấn đề thuế thép và nhôm của Mỹ, cũng như thuế quan trả đũa của châu Âu đối với hàng hóa Mỹ. Đây được xem là một “bước lùi” của ông Trump trong chương trình đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu.

Ông Trump nói, châu Âu đã nhất trí mua thêm khí hóa lỏng (LNG) và hạ thấp hàng rào thuế quan cho đậu tương Mỹ.

“Đậu tương là một vấn đề quan trọng. Và EU sẽ bắt đầu, gần như là ngay lập tức, mua thêm nhiều đậu tương Mỹ”, ông Trump nói tại cuộc họp báo.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter rằng hai bên đang nhanh chóng chuẩn bị các tài liệu liên quan, và cho biết thêm cuộc gặp giữa ông với vị Chủ tịch EC diễn ra trong bầu không khí “rất ấm áp”.

“Một bước đột phá đã được tạo ra mà không ai có thể ngờ được”, ông Trump nói. Đây thực sự là một cú đảo ngược so với những gì diễn ra hôm 15/7, khi ông Trump gọi EU là “kẻ thù” của Mỹ trong thương mại.

Ông Juncker cho hay hai bên đã nhất trí rằng chừng nào còn đàm phán thương mại, hai bên sẽ tránh áp thêm thuế quan lên hàng hóa của nhau, bao gồm kế hoạch của Mỹ về đánh thuế xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu. Ông cho rằng ông Trump đã có “sự nhượng bộ lớn” và hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ làm đúng những gì đã hứa.

Trong quá trình đàm phán với châu Âu, Mỹ sẽ giữ nguyên mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu, nhưng ông Juncker nói: “Đây là lần đầu tiên Mỹ nhất trí đánh giá lại biện pháp mà họ đã áp dụng đối với thép và nhôm”.

Ông Trump và ông Juncker nói cuộc đàm phán thương mại Mỹ-EU sẽ nhằm xóa bỏ thuế quan, hàng rào phi thuế quan và phi trợ cấp trong các ngành không phải là công nghiệp ô tô, đồng thời cắt giảm hàng rào phi thuế quan trong các ngành thương mại, hóa chất, dược phẩm và sản phẩm y tế.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác để cải tổ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – vốn bị ông Trump thường xuyên chỉ trích là “thiên vị” các đối tác thương mại của Mỹ.

Một quan chức EU nói rằng chính quyền ông Trump gây sức ép lớn buộc châu Âu phải tăng mua đậu tương Mỹ. Nông dân Mỹ, trong đó có nông dân trồng đậu tương, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, do Trung Quốc đã giảm mạnh mua đậu tương Mỹ.

Ông Juncker nói Mỹ đã nhất trí xây thêm cảng xuất khẩu LNG để tăng nguồn cung cho châu Âu. “Họ sẽ là một khách mua lớn LNG, để họ có thể đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng”, ông Trump nói về châu Âu. “Mà chúng tôi thì có nhiều LNG”.

Nguồn: Vneconomy