Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8/6 cho biết số ca nhiễm dịch tả tại Yemen đã tăng lên hơn 100.000 trường hợp, ít nhất 789 người đã tử vong. “Yemen đang ở bên bờ vực thẳm”.

 dich-ta-yemen-1494322389459Hơn 100.000 người ở Yemen đã nhiễm bệnh tả. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic nói với Reuters rằng, khoảng 101.820 người tại 19 bang của Yemen đã bị nhiễm bệnh tả. Kể từ ngày 27/4 đến nay, số người thiệt mạng do dịch tả gia tăng ở “mức báo động”, ít nhất 789 người đã thiệt mạng.

Theo người phát ngôn UNICEF tại Yemen, ông Mohammed Al-Asaadi, tình trạng lây lan dịch tả đang ngày càng xấu đi, với khoảng 3.000 ca mắc mới được thông báo mỗi ngày. WHO cảnh báo số ca nhiễm dịch tả có thể tăng lên đến 300.000 trường hợp.

Tổ chức này cũng bày tỏ quan ngại về việc 7,6 triệu người dân đang sống ở những vùng có nguy cơ cao lây truyền dịch tả. Thủ đô Sana’a là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đến là tỉnh Amanat al-Semah. Đây là trận dịch tả nghiêm trọng với quy mô lớn chưa từng thấy.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ vài cơ sở y tế tại Yemen còn hoạt động và 2/3 dân số không được tiếp cận với nước sạch, khiến dịch tả bùng phát nghiêm trọng hơn.

Hãng thông tấn quốc gia Saba (Yemen) cho biết, chiến dịch quân sự kéo dài 2 năm qua giữa lực lượng do Ả Rập Saudi đứng đầu chống lại quân Houthi nổi dậy không chỉ khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn mà còn phá hủy nghiêm trọng hệ thống y tế của quốc gia này. Hơn 10.000 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích thường xuyên kể từ khi giao tranh khởi phát vào tháng 3/2015.

Tổ chức Oxfam kêu gọi ngừng bắn để cho phép nhân viên y tế ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm chết người.

Yemen đang ở bên bờ vực thẳm“, ông Sajjad Mohammed Sajid người đứng đầu Oxfam  nói trong một tuyên bố: “Cách điều trị và phòng tránh bệnh tả rất đơn giản, nhưng trong khi chiến tranh vẫn tiếp tục, nhiệm vụ này lại trở nên khó khăn gấp đôi“.

dịch tả, chiến sự Yemen,

Nhiều trẻ em ở Yemen đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, có 17 triệu tên tổng số 26 triệu dân của Yemen bị thiếu lương thực và ít nhất 3 triệu trẻ em suy dinh dưỡng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng.

Quỹ “Save the Children” (Bảo vệ trẻ em) đánh giá dịch tả tại Yemen đang ngày một xấu đi giữa lúc hệ thống y tế, các điều kiện vệ sinh và hạ tầng dân sinh ở nước này đã bị hủy hoại do chiến tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính khẩn cấp để giúp Yemen giải quyết dịch bệnh.