Gần đây, trên mạng Internet lan truyền một đoạn video, trong đó có sự xuất hiện của người lùn Hobbit khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

DHt05a-20170329-mot-chu-lun-bi-phat-hien-va-bo-chay-trong-khu-rung-indonesia-videoHình ảnh người Hobbit bỏ chạy trong đoạn video. (Ảnh cắt từ video)

Theo đó, một nhóm người đi xe máy việt giã đang tăng tốc tốc tại khu rừng ở Banda Ace, Indonesia thì bất ngờ chạm trán với người Hobbit. Các tay đua cho biết, tầm vóc của người này nhỏ hơn rất nhiều so với người thường, nhưng lại chạy rất nhanh, ngay cả xe máy cũng không thể bắt kịp.

Trong video có thể thấy, các tay đua đang tăng tốc thì bất ngờ bị ngã. Họ trông thấy một “người đàn ông” đột nhiên băng ra khỏi rừng, trong tay giống như cầm một cái gậy, rất giống hình ảnh trong bộ phim “The Hobbit”.

Người Hobbit có vẻ ngoài cũng giống như người bình thường, nhưng đầu trọc, hơn nữa thân hình rất bé. Sau khi nhìn thấy đám người đua xe, nó ngạc nhiên và sau đó lập tức chạy trốn. Những tay lái cố gắng phóng xe đuổi theo, nhưng Hobbit chạy rất nhanh, ngay lập tức biến mất vào bụi cây không một dấu vết.

Video sau khi được đăng tải khiến rất nhiều người kinh ngạc. Một số người suy đoán rằng, có thể người Hobbit xuất hiện trong đoạn video là thuộc một bộ lạc cổ xưa trong truyền thuyết, rất có thể là tổ tiên người Hồi giáo Aceh ở phía Bắc của đảo Sumatra.

Vào năm 2003, một nhóm khảo cổ, đứng đầu là nhà khoa học Raden Soejono thuộc trung tâm Khảo cổ học Quốc gia Indonesia (ARKENAS) và Mike Morwood thuộc trường đại học New England, Úc, đã phát hiện một loài người mới, đã bị tuyệt chủng khoảng 50.000 năm trước tại hang Liang Bua thuộc quần đảo Flores, Indonesia.

 

Loài người Flores (tên khoa học Homo floresiensis, chi Người Homo) với biệt danh Hobbit, có thân hình nhỏ bé, não nhỏ, đời sống ngắn, và chỉ cao khoàng 1 mét khi đứng thẳng. Nghiên cứu về xương cổ tay, cánh tay, vai, và chi dưới trên loài người Hobbit đã khẳng định rằng người hiện đại (Homo sapiens) và người lùn là hai loài hoàn toàn khác nhau.

Dựa vào những kết quả có được, Elisabeth Daynès, một nhà điêu khắc người Pháp, đã tái tạo hoàn chỉnh hình dáng cũng như khuôn mặt của giống người Hobbit.

người Hobbit, chú lùn,

Hình dáng người lùn Hobbit. (Ảnh: vjsonline.org)

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thời điểm người Hobbit tuyệt chủng cũng là lúc loài người hiện đại di chuyển qua lại giữa châu Úc và khu vực Đông Nam Á. Giả thuyết con người hiện đại chính là nguyên nhân gây nên sự tuyệt chủng của người lùn, chủ yếu do tranh giành nguồn tài nguyên thiên nhiên, được đưa ra bởi Richard Roberts, một nhà khảo cổ học nổi tiếng ở đại học Wollongong, Úc.

Tuy nhiên, nếu trong đoạn video trên đây có sự xuất hiện của người Hobbit, thì câu hỏi được đặt ra là: Phải chăng người Hobbit vẫn chưa tuyệt chủng, họ vẫn sinh sống bí ẩn mà người hiện đại không hay biết?

Theo NTDTV