Để trả lời câu hỏi này, chúng ta xem lại bối cảnh Khải Huyền tiết lộ một chút góc nhìn về Đại Thẩm Phán, một chút dự ngôn của Phật Thichcamauni về thời mạt Pháp, cũng như vài lời giảng của Chúa Giê-xu cho môn đệ về thời điểm kết thúc mọi việc.

Họ đang cố gắng gửi thông điệp gì tới thế giới?

Có người đặt câu hỏi như vậy khi xem hình ảnh Lễ khai mạc và lễ bế mạc Paris Olympic 2024.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta xem lại bối cảnh Khải Huyền tiết lộ một chút góc nhìn về Đại Thẩm Phán, một chút dự ngôn của Phật Thichcamauni về thời mạt Pháp, cũng như vài lời giảng của Chúa Giê-xu cho môn đệ về thời điểm kết thúc mọi việc.

Tiếp theo xem Lưu Bá Ôn tiên sinh mô tả kỹ hơn một chút về thời điểm mà hàng vạn Vương Chủ của hàng vạn tầng trời không gian Vũ trụ hạ thế, hàng nghìn Phật lâm phàm, Thần Tiên các giới cho đến Ma Vương các loại đều phải chịu kiếp nạn cuối cùng của Vũ Trụ thời kỳ hoại diệt.

Vì hết thảy đều “hạ thế”, “lâm phàm”, Địa Cầu đã trở thành tâm điểm để triển hiện tất cả những gì đặc trưng của thời hoại diệt. Thế vận hội này ư? họ đang thể hiện thông điệp về sự biến thái, bai hoại, quái gở kèm theo hình ảnh ám chỉ sự xuất hiện của Kỵ sĩ Khải Huyền. Và chúng ta biết rằng lúc sắp kết thúc đang đến gần lắm rồi.

Đừng lo. Vật cực tất phản. Lưu Bá Ôn tiên sinh cũng tiết lộ rằng sẽ có “Thượng Thượng Chủ Thánh” tới để làm mới lại hết thảy và cứu rỗi hết thảy những ai có cơ duyên.

Thượng Thượng Chủ Thánh, theo bề mặt chữ mà nói thì cũng là tương đương cách nói “Vua của các vua, Chúa của các Chúa” mà Khải Huyền tiết lộ, tức là Đấng Sẽ Đến từ bên ngoài Vũ Trụ, không một ai biết Ngài là ai, tính luôn cả các vị Thần có mặt trong Đại Thẩm Phán, bao gồm cả Thượng Đế Giê-hô-va và Chúa Giê-xu. Chính là Đấng cưỡi Bạch Mã xuất hiện khi Chúa Giê-xu mở cuộn giấy có 7 phong ấn, đồng thời mở ra các tầng không gian.

Cơ duyên đó là gì? Chính là hữu duyên nghe được Tam Tự Tam Pháp của Phật Di Lặc thì chớ mà làm ngơ, hãy tâm tâm niệm niệm mà trân trọng ba chữ thì ắt là được lưu lại. Đại ý Lưu tiên sinh nói về Pháp ba chữ của Phật Di Lặc (Thượng Thượng Chủ Thánh) có sức mạnh vô biên, có thể cứu độ cả Thần Tiên và vạn vật muôn loài.

Ba chữ đó là gì? Bất kỳ một người bình thường nào trong thời kỳ cực kỳ đặc biệt mà chúng ta đang sống hiện nay cũng đều có thể đã từng nghe qua, bất kể người trong tôn giáo nào mà không thiên vị tôn giáo, không để cảm tình tôn giáo chi phối đều có thể dung nạp được. Ba chữ đó chính là Chân – Thiện – Nhẫn.

Đặc biệt ở chỗ, chiết tự từ dự ngôn của Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn từ hơn 700 năm trước cũng chính là ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Quá vi diệu.

Ai có tai hãy nghe (Lời ngài Giê-xu).

(Vô Cố Nhân)

>> Vượt qua Đại nạn – Bí mật của Bình An